Tin liên quan
Trong mấy ngày gần đây, thông tin Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vì có liên quan đến hành vi quấּy rốּi tình dục trẻ em gây xôn xao cộng đồng mạng. Được biết danh hài này chính thức bị truy tố với ba tội danh: quan hệ tình dục qua đường miệng (oral copulation) với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và Hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên. Chính quyền Mỹ rất nghiêm khắc với những hành vi như vậy, đặc biệt là tấn công tình dục trẻ em và hình phạt cho hành động này là án tù nhiều năm cộng thêm tiền phạt cao.
//
Trước tình trạng này, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, kẻ khóc người thương nhưng trong nhiều trường hợp, theo luật pháp Mỹ thì giấy chứng nhận tâm thần có vai trò quan trọng trong việc quyết định người đó có phạm tội hay không. Khá nhiều vụ việc luật sư thắng án nhờ việcbị cáo có giấy chứng nhận tâm thần. Cụ thể như hồi năm 1843, Daniel M’Nagthen đã giết chết Edward Drummond, thư ký riêng của thủ tướng Anh Robert Peel.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, vị luật sư đã cho rằng tòa án nên thả tự do cho Daniel M’Naghten bởi anh ta bị điên và không thể kiểm soát hành động của mình. Do đó, nhờ giấy chứng nhận tâm thần cũng như trình độ của luật sư, Daniel M’Naghten đã được xử trắng án trước sự bất bình của dư luận.
//
Thế nhưng, với Minh Béo lại khác, nếu có giấy chứng nhận tâm thần cũng sẽ khó có tác dụng vì danh hài chưa từng có tiền sử về bệnh này. Tòa án Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận giấy chứng nhận tâm thần do bác sỹ Việt Nam xác nhận. Chỉ khi nào đích thân bác sỹ Mỹ thực hiện và xác nhận thì lúc đó, giấy chứng nhận tâm thần cho Minh Béo mới có hiệu lực.
Hơn nữa, sẽ chẳng có bác sỹ Mỹ nào dám đánh đổi uy tín sự nghiệp của mình để ra tòa khẳng định Minh Béo bị tâm thần trong khi nam nghệ sỹ không hề có dấu hiệu đó. Chính vì thế, Minh Béo sẽ rất khó được xử trắng án vì giấy chứng nhận tâm thần.
Mới đây, trong bài phân tích về chuyện của danh hài Minh Béo của luật sư Andrew Đỗ, giám sát viên Địa hạt 1, quận Cam, cựu phó biện lý quận Cam trong văn phòng chuyên trách về tội hãm hiếp đặc biệt là những phạm nhân phạm tội nhiều lần thì chắc chắn nhiều người sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình.
Theo như lời luật sư này, nếu có giấy chứng nhận tâm thần thì đương sự sẽ phải sang một nhà tù khác dành riêng cho người bị tâm thần. Và để chữa xong được bệnh tâm thần thì cũng phải mất mấy chục năm hoặc thậm chí cả đời. Còn việc vào được một thời gian ngắn mà đã khỏi bệnh và trả ra thì trong suốt gần 30 năm kinh nghiệm của vị luật sư này thì chưa có trường hợp nào.
Luật sư cho biết: “Đó là một sự hiểu lầm của nhiều người, họ nghĩ là cứ nói bị bệnh tâm thần thì sẽ không phải vào tù, nhưng không vào tù thường thì họ sẽ phải vào trong tù của những người bị bệnh tâm thần. Nó được gọi là nhà thương nhưng thực ra là một nhà tù và họ phải ở trong đó để chữa bệnh tâm thần cho tới khi nào hết bệnh, thành ra có thể ở trong đó cả đời luôn.
Ngược lại, nếu họ bị tâm thần thực sự mà được chữa xong thì có thể họ sẽ được thả ra, nhưng điều này là rất khó và hiếm. Còn trường hợp họ vào một thời gian ngắn được trả ra vì hết bệnh thì gần như 27 năm làm trong nghề tôi chưa thấy chuyện đó xảy ra bao giờ. Những người nào đã vào bệnh viện tâm thần thì họ ở đó mấy chục năm, nhiều khi là cả đời luôn.”.