Sau đám cưới, tôi thấy thương anh Chế Phong nhiều hơn

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thanh Thanh Hiền không chỉ là nghệ sĩ cải lương mà còn là một ngôi sao hát nhạc trữ tình và dân gian đương đại rất cá tính và đắt show.
Sau đám cưới, tôi thấy thương anh Chế Phong nhiều hơn
Ảnh minh họa

Chia sẻ với phóng viên sau khi kỷ niệm 1 năm ngày cưới cách đây không lâu, nữ diễn viên Thanh Thanh Hiền đã có những tâm sự về cuộc sống cũng như những tình cảm mà vợ chồng chị dành cho nhau.

PV: Chào Thanh Hiền, chị có thể cho biết cảm xúc của mình sau 1 năm về làm vợ của ca sĩ Chế Phong không?

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền: Cảm xúc thì rất nhiều nhưng hiện tại đối với tôi thì cảm xúc chỉ là yêu và thương người chồng của mình. 4 năm yêu Chế Phong, lúc yêu tôi chỉ biết yêu, còn khi cưới rồi, ngoài tình yêu còn có tình thương nữa. Sau khi cưới, tôi thương anh ấy nhiều hơn, thương trong hạnh phúc, thương trong mọi tình huống khi chúng tôi bên nhau.

Tôi lúc nào cũng mong cuộc sống bình yên như thế này để nắm trọn yêu thương. Thỉnh thoảng tôi cũng có khóc nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc chính là khi đi ngủ và thức giấc tôi đều nhìn thấy người bên cạnh mỉm cười. Đó là hạnh phúc, là cảm xúc tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.

- Chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc gia đình?

Quan niệm của tôi về hạnh phúc đó là luôn nở nụ cười trong mọi tình huống. Khóc thì không hạnh phúc, trừ khi cười ra nước mắt. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là nằm ở người bạn đời bên tôi mà thôi.

Hạnh phúc của Thanh Thanh Hiền chính là luôn được nhìn thấy Chế Phong mỉm cười (Ảnh: Nguyễn Dũng)

- Được biết chị và anh Chế Phong vừa ra album "Năm mùa yêu thương". Chị có thể giải thích vì sao anh chị lại lấy tên này?

Cũng có nhiều câu hỏi như thế này rồi khi chúng tôi cùng nhau phát hành album "Năm mùa yêu thương". Tôi xin giải thích luôn đó là trong một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông nhưng lại có thêm một mùa gắn nhiều với cảm xúc, tình yêu con người đó là mùa mưa. Mùa mưa thì tâm trạng con người cũng trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn. Trong mùa mưa, con người dễ tìm đến những tâm hồn đồng điệu và khi đó, người ta coi đó có thêm một mùa, đó là mùa của tình yêu. Chính vì vậy, chúng tôi đặt tên album là "Năm mùa yêu thương".

Album là sản phẩm âm nhạc kỷ niệm cho tình yêu của chúng tôi nên khá đặc biệt, chúng tôi không bán mà chỉ tặng người thân và khán giả, những người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Thanh Thanh Hiền và Chế Phong.

- Nghệ sĩ kinh doanh không phải là hiếm nhưng cũng có rất nhiều trường hợp thất bại. Được biết chị và anh Chế Phong mới mở một cửa tiệm spa, chị có tin mình sẽ điều hành được công việc kinh doanh mà vẫn hoạt động tốt trên con đường nghệ thuật?

Tất nhiên khi bắt đầu suy nghĩ cho việc kinh doanh thì mình phải tin tưởng thì mới thành công. Tôi đã nghĩ thật kỹ rồi mới làm, đặc biệt có nhiều người chuyên môn giỏi trong lĩnh vực spa đứng bên cạnh và hỗ trợ. Nếu chỉ riêng tôi thì chắc không dám tự làm đâu.

Tôi làm kinh doanh không phải vì tôi không còn yêu nghệ thuật nữa mà tôi sẽ theo đuổi nghệ thuật đến lúc không thở, không thể hát được nữa. Tôi muốn thêm một công việc mà mình thích thú và sẽ cố gắng vì nó. Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang sung sức với nghệ thuật hơn bao giờ hết vì tôi có tình yêu luôn bên cạnh. Trong suy nghĩ của tôi, ngoài ca hát thì tôi luôn muốn được kinh doanh về thời trang hay làm bầu show ca nhạc vì hai nghề này đều gần gũi với nghề ca sĩ của mình.

Tuy nhiên, tôi muốn làm spa vì làm spa có nghĩa là làm đẹp mà tôi thì ngưỡng mộ cái đẹp. Tôi làm spa cũng để tiện làm đẹp cho mình, sau đó cho người khác. Có đôi khi mọi người chưa biết mình kinh doanh như thế nào nhưng họ đến bởi danh tiếng người nghệ sĩ và đã có sẵn sự tin tưởng.

Có một số người cũng hỏi tôi có sợ bị "lỗ" hay không? Tất nhiên là có sợ chứ. Vì có một “cái dở” là nghệ sĩ kinh doanh thường hay thua thiệt vì sự tính toán khoa học đối với nghệ sĩ không được tốt so với những người được học kinh doanh bài bản. Nghệ sĩ cứ hứng lên là làm, hứng lên là bỏ. Mà hứng mới làm việc sẽ dẫn đến tình trạng lúc đầu làm tốt nhưng về sau không thích là buông ngay. Còn người kinh doanh học hành bài bản thì họ nuôi ý chí và không dễ bỏ cuộc.

- Cả hai đều là nghệ sĩ, chị có hướng cho hai con gái của mình và ba người con của Chế Phong đi theo nghệ thuật?

Hai cô con gái của tôi thì ở với bố. Hơn 30 năm đứng trên sân khấu, tôi hiểu những khó khăn, vất vả của người nghệ sĩ. Tôi rất thích cho hai con của mình theo nghệ thuật nhưng quyết định cuối cùng phải là ở các cháu. Tôi tôn trọng ý thích của các con và nếu các con không theo nghệ thuật tôi cũng không buồn. Tôi luôn tin con mình sẽ làm tốt vì cháu gái út Thái Phương có năng khiếu hát xẩm rất hay, cháu bén duyên nghệ thuật từ hồi 5 tuổi hay đi theo mẹ để hát cải lương, chèo, xẩm...

Còn ba người con của anh Chế Phong, nếu các con theo nghệ thuật như tôi và anh thì tôi vẫn luôn ủng hộ, giúp đỡ hết mình, miễn là các con thích và đam mê.

- Xin cảm ơn chị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật