Doanh nghiệp “kêu cứu” vì bất ngờ bị truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công ty TNHH King Group tại Hậu Giang gửi đơn đề nghị xem xét hủy bỏ quyết định truy thu thuế của Cục hải quan TP. Cần Thơ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Doanh nghiệp “kêu cứu” vì bất ngờ bị truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng
Nhà máy sản xuất bao bì King Group. Ảnh: TL

Tại đơn kêu cứu gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Phòng Công nghiệp thương mại Việt Nam VCCI... King Group cho biết, ngày 9/4/2010 King Group nhập lô hàng giấy cuộn đầu tiên từ nhà cung cấp Siam Kraft Thái Lan là giấy lớp mặt, giấy trắng dùng làm lớp mặt bao bì carton sóng có định lượng 140 gr/m2 và 170 gr/m2 chưa tráng phủ nhãn hiệu KS thuộc nhóm 48.05 theo biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam. 

Trong quá trình King Group khai báo hải quan thông quan, Chi cục Hải quan Tây Đô (Cục Hải quan TP. Cần Thơ) cũng đã tiến hành lấy mẫu lô hàng để phân tích phân loại theo quy định. 

Đến ngày 20/5/2010, King Group đã nhận được bản Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm Phân tích phân loại (Chi nhánh TP.HCM) thuộc Tổng cục hải quan cho biết, giấy lớp mặt 140grs/m2 có mã số thuế 48.05.240000 và giấy lớp mặt 170gsr/m2 có mã số thuế 48.05.251000. 

Bắt đầu tư 20/9/2010 đến 22/4/2014 King Group đã sử dụng mã số thuế này để khai báo cho hồ sơ thông quan. 

Cũng theo King Group, hàng năm Cục hải quan TP.Cần Thơ đã tái kiểm tra các lô hàng công ty đã nhập khẩu trước khi cho thông quan từ 1-3 lô/năm. Từ 1/2012 đến 2/2014 có tổng cộng 7/52 lô được kiểm tra. 

King Group cũng cho biết, qua nhiều năm cơ quan hải quan kiểm tra ngẫu nhiên các lô hàng công ty nhập khẩu từ cùng 1 nhà cung cấp với cùng mặt hàng có cùng thông số kỹ thuật, Cục hải quan TP. Cần Thơ cũng đã xác nhận mã số thuế không thay đổi, mức thuế 0%.

Tuy nhiên, đến 12/5/2014 Cục hải quan TP.Cần Thơ có tiến hành lấy mẫu của lô hàng, cơ quan xác định mã số thuế là 48.04, doanh nghiệp phải đóng thuế nhập khẩu 5%. 

Lãnh đạo King Group cho biết, Cục hải quan TP. Cần Thơ đã viện dẫn từ nhiều điều Luật khác nhau để ra Quyết định truy thu thuế nhập khẩu bắt buộc của 50 tờ khai trước đó 5 năm theo Quyết định 206/QĐ.HQCT và 427/QĐ.HQCT ngày 25/5/2014 và 10/8/2014 với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng nêu lý do công ty TNHH King Group đã khai sai mã số thuế.

"Việc Cục hải quan Cần Thơ nêu lý do King Group khai sai mã số thuế hàng hóa nhập khẩu để ra quyết định ấn định thuế truy thu của 50 tờ khai từ 5 năm trước đó đối với công ty là hoàn toàn không đúng với thực tế là đối xử không công bằng giữa cơ quan nhà nước là hải quan với doanh nghiệp", lãnh đạo King Group nêu rõ trong văn bản kiến nghị.

"Công ty đã trình bày ý kiến nhiều lần tại các cuộc đối thoại giữa công ty với Cục hải quan TP.Cần Thơ và Tổng cục Hải quan nhưng công ty luôn nhận được các trả lời không rõ ràng và chỉ được cơ quan hải quan trả lời chung chung để áp đặt không công bằng với doanh nghiệp", văn bản của King Group thông tin.

Lãnh đạo King Group cũng cho biết, hiện doanh nghiệp đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng từ các quyết định truy thu thuế trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật