Lãi suất tăng bất chấp thỏa thuận ổn định

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục được các ngân hàng nâng lên. Trong khi đó, chính các ngân hàng vừa ký thỏa thuận ổn định thị trường tiền tệ từ nay đến cuối năm.
Lãi suất tăng bất chấp thỏa thuận ổn định
Không căng về vốn, các ngân hàng vẫn tăng lãi suất huy động. (Ảnh: SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã chính thức  nâng lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng tại SHB có thể lên tới 9,65%/năm. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia thấu chi với tài sản cầm cố chính là sổ tiết kiệm. Hạn mức thấu chi tối đa lên tới 95% giá trị sổ tiết kiệm và lãi suất vay bằng lãi suất cầm cố sổ tiết kiệm hiện hành.

Đây là lần thứ hai trong tháng, ngân hàng này có động thái nâng lãi suất để hút vốn. Trước đó một tuần, ngân hàng này cũng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm cả USD và lãi suất tiết kiệm EUR. Lãi suất tiết kiệm đồng EUR dành cho khách hàng cá nhân tại SHB ở các kỳ hạn từ 01 tháng đến 36 tháng đều tăng mạnh từ 0,7-1,3%/năm, tăng gấp đôi so với biểu lãi cũ. Lãi suất tiết kiệm USD tăng ở hầu hết các kỳ hạn dao động từ 0,1–0,2%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) cũng thực hiện một đợt điều chỉnh lãi suất huy động khá mạnh đối với các loại tiền VND và USD. Đối với VND, lãi suất huy động được điều chỉnh tăng thêm cao nhất là 0,9%/năm với lãi suất cao nhất là 9,87%/năm. Lãi suất USD cũng được điều chỉnh tănh cao nhất là 0,35%/năm.

Một loạt ngân hàng khác như Ngân hàng Việt Nam Thương tín (VietBank) cũng tăng lãi suất huy động VND và USD ở tất cả các kỳ hạn từ 0,15-1%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại VietBank hiện nay là 10,05%/năm. Lãi suất huy động USD tăng 0,05-0,8%/năm. Ngoài ra, khách hàng gửi 50 triệu đồng trở lên có thể được thưởng 0,1-0,25%/năm. Ngân hàng An Bình tăng từ 0,15-0,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là 4,15%/năm của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. Một đại gia quốc doanh là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cũng tăng nhẹ ở mức 0,2%/năm...

Như vậy, sau những đợt âm ỉ tăng lãi suất ở mức nhẹ dưới 0,5%, trong những tuần đầu tháng 9, đã chứng kiến tình hình tăng lãi suất khá mạnh ở cả VND và USD.  Tính chung tuần qua, lãi suất huy động VND tăng thêm 1%/năm, USD tăng từ 0,15-0,5%/năm. Đây là mức tăng khá mạnh, nhất là trên nền lãi suất khá cao đã được hình thành trong giai đoạn qua.

Tuy nhiên, trong khi lãi suất huy động liên tiếp tăng, thì lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tất cả các kỳ hạn có xu hướng giảm so với tuần trước. Đặc biệt lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng biến động khá mạnh (giảm 2,07%/năm), hiện ở mức 7,34%/năm. 

Các mức lãi suất bình quân các kỳ hạn khác giảm khoảng 0,4%/năm đến 0,87%/năm, dao động từ 6,89%/năm đến 9,48%/năm. Lãi suất liên ngân hàng bằng USD tăng nhẹ, mức tăng 0,02%/năm đến 0,08%/năm.

Thực tế này cho thấy, việc tăng lãi suất của các ngân hàng hoàn toàn không phải do căng thẳng thanh khoản trong giai đoạn hiện tai. Tăng lãi suất huy động vốn là để chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế và cả kỳ vọng lãi suất cơ bản được nâng lên.

Diễn biến đợt tăng lãi suất mạnh này hoàn tòan  trái chiều với đồng thuận cam kết ổn định thị trường mà các ngân hàng đã ký kết. Khi bản đồng thuận được ký kết, nhiều người đã nghĩ rằng, cuộc đua lãi suất sẽ sớm kết thúc.

Nhưng thực tế thị trường cho thấy, các ngân hàng vẫn có những tính toán để huy động vốn cho nhu cầu của mình hơn là thực hiện bản thỏa thuận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật