Tuyệt đối không cho trẻ nhỏ sử dụng điện thoại di động

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đời sống hiện đại khiến nhiều bố mẹ cho phép con mình sử dụng điện thoại di động từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng điều này làm nguy cơ ung thư não ở trẻ tăng lên gấp 4.
Tuyệt đối không cho trẻ nhỏ sử dụng điện thoại di động
Trẻ nhỏ sử dụng điện thoại di động tăng nguy cơ ung thư não gấp 4 lần.

Điện thoại di động được xem là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay vì những lợi ích và tiện lợi mà nó mang lại. Song, đi đôi với mặt tích cực này là một mặt tiêu cực khác mà chúng ta không thể chối bỏ.

Vừa qua, Tiến sĩ Martin Blank, từ Khoa sinh lý và sóng di động lý sinh học tại Đại học Colombia, đã tham gia vào một nhóm các nhà khoa học trên khắp thế giới (đã lên đến hơn 100 người) để làm một khẩn cầu quốc tế tới Liên Hiệp Quốc về sự nguy hiểm của việc sử dụng những thiết bị phát ra điện từ, như điện thoại di động (ĐTDĐ) và WiFi. Đó chính là bức xạ từ điện thoại di động có thể gây ra ung thư não.

Đáng buồn hơn, trẻ em và thiếu niên là đối tượng có nguy cơ lớn nhất bị các khối u tuyến nước bọt mang tai lẫn các khối u não. Nguyên nhân là do xương hộp sọ của chúng mỏng hơn nên não của trẻ em hấp thụ bức xạ mạnh hơn nhiều lần so với người lớn.


Não của trẻ nhỏ hấp thụ bức xạ từ điện thoại di động mạnh hơn nhiều lần so với người lớn.

Bức xạ này có thể đi thẳng vào trung tâm não, là nơi mà các khối u sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Hơn nữa, tế bào của trẻ em sinh sản nhanh hơn, vì thế chúng dễ bị tổn thương hơn bởi sự phát triển nhanh chóng của tế bào. Trẻ em cũng đối mặt với nguy cơ tiếp xúc bức xạ di động suốt đời nhiều hơn.

Với thiếu niên sử dụng ĐTDĐ từ khi còn nhỏ, nguy cơ ung thư não sẽ cao hơn khoảng bốn tới năm lần so với những người không sử dụng. Tiến sĩ Devra Davis, là một trong những người được nể trọng và có uy tín nhất trên những nghiên cứu về nguy cơ của điện thoại di động cũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ trênphụ nữ có thai và thai nhi của họ. Nghiên cứu trên động vật trước khi sinh khi tiếp xúc với bức xạ từ điện thoại đi động cho thấy nó có khả năng thay đổi DNA, thay đổi tuần hoàn não, tổn thương dây cột sống và ảnh hưởng khả năng học hỏi.

Bên cạnh đó, nghiên cứu vào năm 2008 cũng phát hiện ra rằng tiếp xúc với điện thoại di động khi còn trong bụng mẹ và trong thuở nhỏ là có liên quan đến những khó khăn trong hành vi của trẻ. Những bà mẹ sử dụng điện thoại di động có khả năng sinh con gặp những vấn đề về hành vi cao hơn 54% so với bình thường. Những nguy cơ mà trẻ phải đối mặt khi bắt đầu sử dụng điện thoại di động bao gồm:

- Hơn 80% khả năng gặp phải những khó khăn trong hành vi

- Hơn 25% khả năng gặp phải những vấn đề về cảm xúc

- Hơn 34% khả năng gặp phải những khó khăn trong giao tiếp

- Hơn 35% khả năng bị tăng động

- Hơn 49% khả năng gặp phải những vấn đề về hành xử

Mặc dù ảnh hưởng của điện thoại di động lên trẻ nhỏ không thể nhìn thấy ngay lập tức, nhưng theo thời gian sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng và khó cứu chữa. Do đó, các bố mẹ không nên chủ quan và hạn chế tối đa việc cho con nhỏ sử dụng loại thiết bị này khi không cần thiết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật