Khoa học đã tìm ra cách học không cần tập?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm HRL ở California tuyên bố đã phát triển một thiết bị giả lập có thể đưa thông tin trực tiếp vào bộ não con người và dạy họ các kỹ năng mới chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Khoa học đã tìm ra cách học không cần tập?
Liệu việc học các kiến thức mới chỉ trong thời gian rất ngắn có thể thành sự thật

Họ tin rằng đây có thể là những bước đầu tiên trong việc phát triển các phần mềm tiên tiến, từ đó biến việc học cấp tốc theo kiểu như trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Ma trận” trở thành hiện thực.

Trong “Ma trận”, nhân vật chính Neo có thể học võ thuật chỉ trong vòng vài giây sau khi các môn võ nghệ được “tải” thẳng vào đầu anh.

Và các nhà khoa học cho biết họ đã tìm ra cách để khuếch đại việc học, trên một quy mô nhỏ hơn nhiều so với những gì mọi người thấy trong bộ phim của Hollywood.

Họ đã nghiên cứu các tín hiệu điện trong não của một phi công đã được đào tạo và sau đó đưa dữ liệu vào các đối tượng học việc như thể những người này đã học điều khiển máy báy trong một chuyến bay giả lập thực tế.

Công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience này nhận thấy rằng các đối tượng được kích thích não bộ thông qua mũ điện cực có thể cải thiện khả năng lái máy bay của họ và học tập

Tiến sỹ Matthew Phillips giải thích: “Hệ thống của chúng tôi là một trong những thế hệ đầu tiên của loại hình này. Nó là một hệ thống kích thích não bộ. Tuy nghe có vẻ giống như khoa học viễn tưởng nhưng chúng tôi có cơ sở khoa học vững chắc để phát triển hệ thống này.”

“Nhiệm vụ cụ thể mà chúng tôi đang nghiên cứu đó là việc lái máy bay, một công việc đòi hỏi phải có sức mạnh tổng hợp của cả hai hoạt động nhận thức và điều khiển. Khi bạn học một điều gì đó, não bộ của bạn sẽ có sự thay đổi. Các liên kết được hình thành và tăng cường trong một quá trình được gọi là thần kinh mềm dẻo. Nó chỉ ra rằng một số chức năng nhất định của bộ não, như ngôn ngữ và bộ nhớ, được đặt tại những khu vực cụ thể của não”.

Tiến sỹ Matthews cho rằng có thể thực hiện việc kích thích não trong một số trường hợp cụ thể như học lái xe, chuẩn bị thi cử và học ngoại ngữ.

“Hệ thống của chúng tôi nhằm vào những thay đổi đối với các khu vực cụ thể trong não khi bạn học tập. Bản thân phương thức này thực sự không mới. Thực tế người Ai Cập cổ đại cách đây 4.000 năm đã sử dụng cá điện cho mục đích kích thích và giảm đau.”

“Thậm chí Ben Franklin đã đưa dòng điện vào đầu mình, nhưng nghiên cứu khoa học nghiêm túc đối với các phương pháp này mới chỉ bắt đầu được thực hiện từ đầu những năm 2000 và chúng tôi đang phát triển dựa trên nghiên cứu đó để đặt mục tiêu và cá thể hóa một sự kích thích theo cách hiệu quả nhất có thể.”

“Bộ não của bạn sẽ rất khác với bộ não của tôi khi chúng ta cùng thực hiện một nhiệm vụ. Điều chúng tôi tìm ra đó là....việc kích thích não bộ dường như đặc biệt hiệu quả đối với việc cải thiện học tập”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật