‘Đạo diễn’ vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt, Công ty Liên kết Việt (tập đoàn kinh doanh đa cấp) mới lừa đảo được hơn 60.000 người, với số tiền lên đến 1.900 tỉ đồng.
‘Đạo diễn’ vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu
Nguyễn Thị Thủy- người đạo diễn các hoạt động lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt- Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Trao đổi với PV về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), một cán bộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46)- Cơ quan cảnh sát điều- Bộ công an cho biết, Công ty này có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội do Lê Xuân Giang thành lập từ năm 2010, nhưng đến cuối năm 2014, thì doanh nghiệp này mới thành hiện tượng trong giới kinh doanh đa cấp.

"Đạo diễn" vụ lừa đảo là một người vốn làm chủ tiệm gội đầu

“Dù là người đại diện trên pháp luật nhưng Lê Xuân Giang không hề biết một chút gì về kinh doanh đa cấp và đến khi gặp Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên kết Việt, vốn xuất thân từ một chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hải Dương -NV) thì bộ đôi này mới bộc phát đầy đủ các mánh khóe lửa đảo đa cấp”, vị cán bộ điều tra nói.

Hồ sơ của bị can Thủy cho thấy, sau khi học xong phổ thông đã trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như: thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng nhưng không ổn định. Trước khi gặp Lê Xuân Giang, Thủy đã tham gia một vài công ty đa cấp nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Thủy cũng đã tham gia một khóa học đạo tào về đa cấp của Bộ Công thương, nhưng chỉ trong một ngày, nhằm mục đích có chứng chỉ để "lòe" thiên hạ.

Còn Lê Xuân Giang người mở công ty đa cấp chỉ là người có tiền nên đã hợp tác với Thủy có tài “chém gió” từ tháng 3.2014. Ban đầu, Thủy đề nghị Giang phải cho mình đứng đầu một hệ thống. Vốn lơ mơ về đa cấp nên Giang nhanh chóng đồng ý, theo đó Thủy đứng đầu một nhóm gọi là “Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”. Nhóm của Thủy thực hiện tổ chức hệ thống kinh doanh; sự kiện; thu hút khách hàng; cố vấn chiến lược phát triển; quản lý kinh doanh…

Vị cán bộ điều tra cho biết, chỉ trong vòng 1 năm, khoảng từ tháng 6.2014 - 7.2015, cái vòi của Công ty đa cấp Liên kết Việt đã vươn tới 27 tỉnh thành trong cả nước. Cũng chỉ trong vòng một năm, hệ thống này đã huy động khoản tiền 1.900 tỉ đồng. Bản thân Lê Xuân Giang cũng rất bất ngờ với kết quả kinh doanh này và lập tức ký quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng Giám đốc kinh doanh từ tháng 6.2015.

Xem Thêm: Chuyên viên đa cấp bị bóc mẽ ngay trên VTV

//

Cặp đôi Lê Xuân Giang và Nguyễn Thu Thủy tại sự kiện làm giả lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng- Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Để đưa về khoản doanh thu khổng lồ 1.900 tỉ đồng, những kẻ cầm đầu công ty Liên kết Việt đã tung ra hàng loạt thủ đoạn, trong đó thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, nhằm lập lờ khiến người dân lầm tưởng đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ quốc phòng.

Mặt khác, Giang và Thủy đã lôi kéo nhiều người là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu đến tham dự các lớp tập huấn hoặc hội nghị khách hàng, để tạo thêm niềm tin cho người dân. Bản thân Lê Xuân Giang khi xuất hiện trước khách hàng, luôn mặc quân phục đeo quân hàm trung tá hoặc đại tá. Hàng loạt hội nghị khách hàng được tổ chức với những tên gọi rất kêu như: Đại thắng, Anh hùng…

“Giang, Thủy và đồng bọn đã rất xảo quyệt khi đánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt. Nên khi nói hàng hóa là quân đội sản xuất, người bán lại là cán bộ quân đội; chỉ bỏ ra một khoản tiền 8,6 triệu đồng và không cần làm gì mà sau 5 năm đã có hàng trăm triệu đồng thì khách hàng đều lao vào như con thiêu thân”, vị cán bộ điều tra lý giải.

Những thủ đoạn lừa đảo của công ty Liên kết Việt

//

 

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6809
  1. Đổi tên công ty, Liên Kết Việt bị rút giấy phép kinh doanh
  2. Lừa đảo hơn 60 nghìn người, Công ty Liên kết Việt bị rút giấy phép
  3. Vì sao Bộ Công Thương không thông báo sai phạm của Liên Kết Việt?
  4. ‘Xúc tu’ của Liên Kết Việt khiến dân Quảng Nam khốn đốn
  5. Vì sao người dân Hà Tĩnh dễ dàng mắc ‘bẫy’ Liên Kết Việt?
  6. Chủ tịch Liên kết Việt: ‘Tiền nhiều chết có mang theo được đâu, nhân quả mới quan trọng’
  7. Bộ Công thương “cảnh báo” cho NTD nếu muốn bán hàng đa cấp
  8. Hơn 200 người ở Hà Tĩnh dính “bẩy” đa cấp Liên kết Việt
  9. Liên kết Việt: Người đàn bà lừa 1.900 tỷ khóc ròng trong trại giam
  10. Tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp trên cả nước
  11. Hàng loạt sĩ quan quân đội cao cấp xuất hiện tại Liên Kết Việt
  12. Liên kết Việt lừa hơn 60.000 người có trách nhiệm của ngành Công thương
  13. Liên kết Việt: Trả lời ‘gây bão’ của Cục trưởng Bộ Công thương
  14. Tại sao người dân dễ đặt niềm tin vào Liên kết Việt?
  15. Cục Quản lý cạnh tranh lên tiếng sau sai phạm của Liên kết Việt
  16. ‘Đại tá’ Lê Xuân Giang của Liên Kết Việt sẽ bị ‘xử’ thế nào?
  17. Thủ đoạn đánh vào lòng tham 60.000 người của Liên kết Việt
  18. Bộ Công thương lần đầu lên tiếng về vụ Liên Kết Việt “lừa” 6 vạn người
  19. Liên kết Việt từng bị phạt về vi phạm trong hoạt động đa cấp
  20. Những ‘tập đoàn đa cấp’ khét tiếng ở Việt Nam
  21. Hàng nghìn người tại các tỉnh nghèo sập bẫy Liên kết Việt
  22. Liên kết Việt: ‘Đại tá’ Giang vỡ trận vì tiền đổ về... quá nhiều!
Video và Bài nổi bật