Trường tiểu học lao đao vì quá tải học sinh lớp 1

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hậu quả của việc sinh con tuổi “dê vàng” kết hợp với tình trạng nhập cư, ngụ cư tràn lan tại Hà Nội hiện nay khiến các tiểu học rơi vào tình trạng lao đao vì quá tải học sinh lớp 1.
Trường tiểu học lao đao vì quá tải học sinh lớp 1
Giáo viên lớp vất vả hơn khi sĩ số lớp học tăng vọt.

Trao đổi với pv, ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Tiểu học, Sở GD - ĐT Hà Nội cho biết: Số lượng học sinh lớp 1 năm nay tăng vọt là tình trạng chung của tất cả các trường tiểu học ở Hà Nội. Điều đáng lo nhất khi học sinh lớp 1 tăng vọt là việc giáo viên khó quản lý được học sinh về giờ giấc học tập, phẩm chất đạo đức và sức khỏe. Trong thời gian dịch cúm A/H1N1 lan nhanh thì vấn đề này càng phức tạp hơn.

Chuyển phòng đồ dùng thành lớp học

Sỹ số chính thức lớp 1 của Tiểu học Cát Linh là 438 em, chia thành 8 lớp, tăng 78 em so với năm học 2008 - 2009. Với số học sinh này, trường phải chuyển một phòng đồ dùng thành lớp học.  Sỹ số mỗi lớp năm nay lên tới 54 – 55 học sinh(đông hơn năm ngoái 3 – 4 em một lớp).

"Học sinh tăng, lớp học chật chội hơn vì mỗi lớp phải kê thêm hai, ba bộ bàn ghế. Với điều kiện này, chúng tôi rất lo không đảm bảo được an toàn cho các cháu trong khi dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh” -  ông Đỗ Quang Hợp, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cát Linh lo lắng. Vẫn theo ông Hợp,  cùng với thiếu phòng học, trường cũng thiếu giáo viên trầm trọng. Trường đang tiến hành tuyển ít nhất 5 giáo viên lớp 1 cho năm học mới để đáp ứng tiêu chuẩn 1,5 giáo viên một lớp.

HS lớp 1 năm học này tăng vọt cũng là tình trạng của Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Năm nay, trường tiếp nhận 450 học sinh lớp 1, tăng 130 em so với năm ngoái, mỗi lớp học phải tăng lên 5 - 6 học sinh. “Thêm học sinh thì kê thêm bàn ghế, tuy có chật chội hơn chút nhưng nhà trường vẫn cố gắng đảm bảo điều kiện ánh sáng, quạt mát cho các em”, bà Nguyễn Thị Bích Loan, Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Trãi, giải thích. Tuy nhiên, khi dịch cúm đang diễn biến phức tạp trước ngày khai giảng, bà Loan rất lo ngại vì mọi hoạt động học tập, vui chơi, ăn ngủ của học sinh đều diễn ra trong không gian phòng học chật hẹp.

Những năm trước, nhiều trường tiểu học rơi vào cảnh không tuyển đủ chỉ tiêu thì năm nay, tình hình ngược lại. Ông Đỗ Vũ, Trưởng phòng giáo dục quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này 100% các trường tiểu học trong quận đều đủ và thừa chỉ tiêu học sinh lớp 1. Nhiều trường tăng từ 2 đến 3 lớp, sĩ số mỗi lớp tăng khoảng 5 - 6 học sinh. Cũng theo ông Vũ, một số trường ở trong ngõ như tiểu học Vạn Phúc, Ngọc Hà, Thủ Lệ  (quận Ba Đình) thường thiếu chỉ tiêu ở những năm trước thì năm nay cũng đủ và vượt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, việc tăng học sinh sẽ gây áp lực hơn cho giáo viên trong quản lý học sinh, kiểm tra bài và chấm bài. “Đúng chuẩn mỗi lớp chỉ có 35 học sinh nhưng bây giờ sĩ số tăng lên 40 - 42 em, thậm chí có nơi 54 – 55 em một lớp thì giáo viên chắc chắn sẽ vất vả hơn”, ông Vũ khẳng định.

Hậu quả của ‘dê vàng’ và chuyển - nhập hộ khẩu

Về nguyên nhân của việc học sinh lớp 1 năm nay tăng vọt, ông Tiến cho rằng, hậu quả của việc sinh con tuổi "dê vàng" là "thủ phạm" chính, ngoài ra còn có căn nguyên từ việc chuyển khẩu và nhập khẩu khá dễ dàng thời gian vừa qua. "Nhiều học sinh ở một số trường, khi gia đình đã chuyển đến nơi khác ở nhưng hộ khẩu thì vẫn ở chỗ cũ, theo đó những trường này phải tiếp nhận cả học sinh có hộ khẩu mới và hộ khẩu cũ", ông Tiến nói. Một nguyên nhân nữa cũng khiến các trường quá tải là khi Hà Nội mở rộng, ngày càng đông HS ở khu vực ngoại thành, nông thôn chuyển về nội thành học. 

Trong tổng số 438 học sinh lớp 1 vào Tiểu học Cát Linh năm nay, có hơn 30 là con, em của những gia đình mới nhập khẩu về địa bàn, hơn 100 học trái tuyến. “Quy định nhập khẩu dễ dãi hơn nên chuyện chuyển nhà, chuyển khẩu về địa bàn gần trường cũng nhiều hơn. Năm nay trường đã hạn chế tối đa học sinh trái tuyến (số hồ sơ đăng ký trên 200 em), những trường hợp vào trường là đã có chọn lọc”, ông Hợp giải thích. Tại Tiểu học Nguyễn Trãi, trong số 438 học sinh thì có gần 50 em trái tuyến.

Sắp tới, ông Tiến cho biết, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội trước thềm năm học mới và yêu cầu các trường phải đảm bảo điểu kiện cơ sở vật chất, giáo viên cho học sinh trong năm học này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật