Pakistan bắt đầu nghiên cứu tên lửa đạn đạo mới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“The Asian Age” dẫn nguồn tin quân sự giấu tên của Pakistan cho biết, nước này đã bắt tay vào nghiên cứu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm phóng lên tới 7000km.
Pakistan bắt đầu nghiên cứu tên lửa đạn đạo mới
Tên lửa Shaheen-II. (Ảnh: www.defence.pk)

Theo nguồn tin giấu tên trên, công việc nghiên cứu chế tạo vũ khí mới đã bắt đầu, và trong tương lai gần, những cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa mới sẽ diễn ra. Tên lửa mới có khả năng vừa là tên lửa mang đầu đạn thường cũng như mang đầu đạn hạt nhân. Mục đích của chương trình chế tạo tên lửa mới là nâng cao khả năng phòng thủ của Pakistan. Theo “The Asian Age”, tên lửa mới sẽ trở thành bước đi quan trọng trong việc thực hiện mục đích này.

Được biết, Pakistan là một trong 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới. Theo thống kê chính thức, hiện nay Islamabad sở hữu khoảng 60 đầu đạn hạt nhân. Trong số này, tên lửa Shaheen-II có tầm phóng xa hơn cả. Nó có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 3500km. Tên lửa phiên bản mới Shaheen-III, theo quân đội Pakistan, có thể đạt tầm phóng xa 4000-4500km.

Trong vòng 4 năm trở lại đây, hàng năm, Pakistan đều tiến hành phóng tên lửa Shaheen-II có khả năng mang đầu đạt thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Trong năm 2008, Pakistan đã tiến hành nhiều lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Trong tháng 1 và 2/2008, Pakistan đã phóng tên lửa Shaheen-1 (tầm phóng 700km), Ghauri (1.300km) và Ghaznavi (290km); tháng 4 Pakistan đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm xa đất-đối-đất Shaheen-II.

Năm 1998, Ấn Độ và Pakistan đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân. "Những người hàng xóm" Ấn Độ và Pakistan đã từng đánh nhau ba lần kể từ thời Ấn Độ còn là thu‌ộc đị‌a của Anh và bị phân chia vào năm 1947 thành các nước theo Hồi giáo và theo đạo Hindu. Hiện, quan hệ hai nước đang dần được cải thiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật