Top 10 phát hiện khảo cổ rung chuyển lịch sử nhân loại

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số phát hiện khảo cổ học đáng chú ý đã trở thành những vấn đề hóc búa mà cho đến nay giới chuyên gia chưa giải mã được.
Top 10 phát hiện khảo cổ rung chuyển lịch sử nhân loại
Ảnh minh họa

Các nhà khảo cổ học phát hiện chiếc móng vuốt chim khổng lồ còn nguyên da thịt có niên đại 3.300 năm của chim moa vùng cao trong hang động trên núi Owen, New Zealand. Đây là loài chim tiền sử đã biến mất từ nhiều thế kỷ trước.
Phát hiện khảo cổ học đáng chú ý này có ý nghĩa quan trọng đối với các chuyên gia trong việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử thời kỳ đó.

Hang động Longyou của Trung Quốc là hang động nhân tạo được tạo ra từ việc khoét vào các khối đá kiên cố. Hang động này được cho là có niên đại trước thời nhà Tần.

Cổng Mặt trời ở Bolivia cao khoảng 2,75m. Đây có thể là nơi sinh sống của tổ tiên loài người. Các bản điêu khắc trên Cổng Mặt trời này được cho là có ý nghĩa quan trọng về chiêm tinh và thiên văn.

Di chỉ khảo cổ L’Anse aux Meadows ở Newfoundland, Canada có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Di chỉ này là bằng chứng chứng minh người Viking là những người đầu tiên khám phá ra Bắc Mỹ trước khi Christopher Columbus nghĩ đến việc đặt chân đến Ấn Độ.

Ngôi đền Gobekli Tepe nằm trên đỉnh một sườn núi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đặc biệt là ngôi đền xuất hiện trước cả khi thành phố xung quanh xây dựng.

Bản thảo Voynich (Voynich Manuscript) là một trong những bí ẩn khảo cổ học lớn nhất thế giới. Năm 2014, hai nhóm nghiên cứu khác nhau tuyên bố đã giải mã được bí ẩn về bản thảo cổ xưa trên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của hai nhóm hoàn toàn khác nhau. Theo đó, một nhóm cho rằng ngôn ngữ được viết trong bản thảo Voynich là ngôn ngữ địa phương Mexico đã bị “tuyệt chủng”, trong khi nhóm còn lại khẳng định tài liệu đó được mã hóa bằng ngôn ngữ Châu Á.

Đài tưởng niệm Yonaguni nằm dưới đáy vùng biển thuộc hòn đảo RyuKyu (Nhật Bản). Cho đến nay, đài tưởng niệm này là do con người xây dựng hay là do tạo hóa tạo ra vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn giữa các chuyên gia.

Hệ thống đường hầm Stone Age do con người xây dựng từ thời Đồ đá. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa giải mã được làm thế nào mà con người có thể xây dựng một hệ thống đường hầm lớn và kiên cố như vậy vào thời điểm đó.

Hàng trăm quả cầu đá kỳ lạ ở Costa Rica có kích thước từ 3 -4 cm cho đến những quả cầu lớn có kích thước từ 3 - 4m. Các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm ra bí ẩn những quả cầu đó tại sao lại được tạo ra.

Đài tưởng niệm Unfinished Obelisk nằm ở cuối thị trấn Aswan, Ai Cập được chạm khắc trực tiếp từ một khối đá khổng lồ. Tuy nhiên, khi xuất hiện một vài vết nứt bên trong khối đá, công trình này bị bỏ hoang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật