“Từ năm 2011, các nhóm khủng bố có vũ trang đến từ hơn 100 quốc gia đã tiến hành một cuộc chiến tranh khủng bố chưa từng có chống lại Cộng hòa Arab Syria”, ông Ja’afari, đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc viết trong lá thư gửi đến cơ quan này, theo TASS.
Theo ông Ja’afari: “Các nhóm khủng bố này đang được cung cấp tài trợ, vũ khí, hỗ trợ về vật chất và hậu cần bởi các nhà nước và các chế độ trong và ngoài khu vực”.
Đề cập đến những người góp phần tạo nên sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, ông Ja’afari cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan giữ vai trò tích cực nhất.
“Trong cuộc khủng hoảng này, sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào công việc nội bộ của Syria dưới nhiều hình thức, trong đó có sự liên quan trực tiếp của chế độ Erdogan, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong các hoạt động quân sự để hỗ trợ những kẻ khủng bố”, Đại sứ Ja’afari viết trong lá thư gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Ria Novosti.
Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng che chở cho các hoạt động của những kẻ khủng bố trong lãnh thổ Syria và dọc theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, tạo điều kiện cho sự xâm nhập của lính đánh thuê khủng bố từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria, theo lá thư của ông Ja’afari.
Cũng trong lá thư gửi Liên Hợp Quốc, nhà ngoại giao Syria cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga là một minh chứng khác cho những nỗ lực của ông Erdogan để “đẩy mạnh sự tham gia của chế độ của ông ta trong việc buôn lậu dầu mà Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh cắp từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ và buôn lậu vũ khí, trang thiết bị của Thổ Nhĩ Kỳ cho những kẻ khủng bố ở Syria”.
Đặc phái viên Syria còn cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ phạm tội chống lại người tị nạn Syria đang “chạy trốn khỏi sự chuyên chế và chủ nghĩa khủng bố của những tổ chức như IS và Al Nusra Front, Quân đội Chinh phục, và Mặt trận Hồi giáo, mà hiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép hoạt động trên chính lãnh thổ của mình”.
Ông Ja’afari cũng cho rằng, ông Erdogan có ý định “hồi sinh di sản thuộc địa Ottoman”, nhằm vào những tuyên bố vài năm trước đây của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ những người có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bỏ qua thực tế họ là công dân của nước khác.
Đặc phái viên của Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc “có lập trường vững chắc” trong việc chấm dứt những vi phạm và tội ác nêu trên của Ankara.