Cặp vợ chồng sản xuất và bán thuốc tây giả lĩnh án

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng Trường sau khi tự sản xuất ra các loại thuốc tây nổi tiếng đã đem đến các hiệu thuốc lớn bán lấy tiền. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe của cặp vợ chồng này có nhiều súng đạn.
Cặp vợ chồng sản xuất và bán thuốc tây giả lĩnh án
Bị cáo Trường tại tòa

Ngày 18/12, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Trường (37 tuổi, ngụ tại TPHCM) 3 năm tù về tội “sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và 1 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Vợ của Trường là Nguyễn Thị Diễm Huyền (34 tuổi, ngụ tại TPHCM) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Theo cáo trạng, lúc 16h50’ ngày 11/3/2014, Công an TPHCM phát hiện trường đem theo gói nilon màu đen đi vào bên trong khu vực kinh doanh buôn bán dược phẩm của một trung tâm dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành, quận 10.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong gói ni lon có 60 hộp tân dược nhãn hiệu R-Tist không có hóa đơn chứng từ. Lúc này, có Huyền ngồi trong ôtô đợi chồng. Khám xét khẩn cấp xe ôtô trên, lực lượng kiểm tra phát hiện có một số tân dược bên ngoài ghi hiệu R-Tist và Selbako. Ngoài ra, còn có 2 khẩu súng ngắn, 3 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn thật và 1 hộp đạn bi nhựa và bi chì.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính Công ty Ngân Sơn Thịnh (do Huyền làm giám đốc), cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 38 thùng tân dược giả thành phẩm các loại mang nhãn hiệu như Selbako, Mepodex, Sapdox, Levotab, Baraclude… Ngoài ra còn có nhiều nguyên phụ liệu, bao bì, máy móc thiết bị chuyên dùng để sản xuất thuốc, đóng gói bao bì…và 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi nhựa.

Từ khi đưa vào sản xuất (tháng 6/2013) đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ vào tháng 3/2014, Trường và Huyền đã sản xuất 650 hộp thuốc giả. Còn các khẩu súng và các hộp tiếp đạn, cơ quan điều tra phát hiện là do Trường mua để sử dụng cá nhân. Trong đó, khẩu súng ngắn kèm hộp tiếp đạn có 5 viên đạn bằng đồng là súng vũ khí quân dụng đạn nổ. Còn 2 khẩu súng sử dụng đạn bi nhựa và bi chì là súng đồ chơi nhưng nguy hiểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật