Dịch hạch xuất hiện tại Tây Tạng (Trung Quốc)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến tại nước ta thì nguồn tin từ báo chí quốc tế vừa xác định, tại thành phố Ziketan có dân số 10 nghìn người thuộc tỉnh Thanh Hải (vùng cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc) hôm 2/8 vừa công bố thông tin có 11 người đã bị nhiễm và một ca t‌ử von‌g vì bệnh dịch hạch (còn theo China daily đưa tin, đến hôm qua, đã có 3 người chết-PV).
Dịch hạch xuất hiện tại Tây Tạng (Trung Quốc)
Ảnh minh họa

Chiều qua, ông Nguyễn Huy Nga- người phát ngôn Bộ Y tế  cho biết, cơ quan dịch tễ của Việt Nam đã nhận được thông tin này. Hiện tại, Cục YTDP-MT đã có chỉ đạo tới các Chi cục các tỉnh có cửa khẩu phía Bắc giáp với Trung Quốc tăng cường kiểm tra tại các nhà ga, bến xe tại cửa khẩu nhằm ngăn chặn “lọt lưới” các loại sinh vật truyền dịch hạch như chuột và bọ chét.

Theo một chuyên gia của Cục YTDP-MT thì trong lịch sử, bệnh dịch hạch từng gây ra “cái chết đen” cho 25 triệu người châu Âu thời Trung cổ. Tại Việt Nam, năm 2003 là thời điểm gần đây nhất xác định có 1 bệnh nhân dịch hạch ở thể hạch. Cách đây 7 năm tại Tây Nguyên cũng từng xuất hiện dịch hạch thể phổi, nhưng từ đó đến nay cả nước chưa xuất hiện bệnh nhân dịch hạch ở thể phổi nào.

Về cơ chế truyền bệnh, dịch hạch truyền từ bọ chét sang chuột. Khi chuột cắn hay tiếp xúc với vết thương hở của người sẽ gây nên dịch hạch thể hạch. Ở giai đoạn nặng, dịch hạch truyền lên phổi và lây từ người sang người qua đường hô hấp, có thể gây t‌ử von‌g. Hiện nay, Tetaxelin là thuốc điều trị dịch hạch rất hiệu quả. “Mặc dù thế giới chưa có vacxin kháng dịch hạch nhưng kháng sinh điều trị dịch hạch lại rất rẻ và hiệu quả nên không đáng lo ngại” – vị chuyên gia này cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật