Nga ‘phập phồng’ lo sợ trước bối cảnh giá dầu giảm mạnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá dầu thô đang ở ngưỡng đẩy nền kinh tế Nga ngày càng lún sâu, đe dọa trực tiếp đến hệ thống tài chính của quốc gia này.
Nga ‘phập phồng’ lo sợ trước bối cảnh giá dầu giảm mạnh
Ảnh minh họa
Giá dầu suy giảm tiếp tục là mối đe dọa dai dẳng của nền kinh tế Nga trong năm tới và có thể sẽ gây nên một cú sốc lớn cho thị trường dầu mỏ, các nhà kinh tế của Bloomberg cho biết.
Ngoài ra, trong năm 2016, nền kinh tế Nga sẽ phải đứng trước nhiều mối đe dọa khác như: địa chính trị, những bất ổn trong ngành ngân hàng và mối lo ngại đồng Rúp suy giảm, Bloomberg dẫn lời nhận định của 27 chuyên gia phân tích.

Biểu đồ chỉ ra giá dầu vẫn là mối đe dọa lớn nhất của nền kinh tế Nga, tiếp theo là: vấn đề địa chính trị, ổn định ngân sách, lĩnh vực ngân hàng, đồng Rúp, lạm phát cao, khủ‌ng b‌ố và bầu cử quốc hội. 
"Nếu giá dầu giảm sâu hơn nữa và vẫn duy trì ở mức độ này trong thời gian dài thì nguy cơ mất ổn định hệ thống tài chính trong nước sẽ gia tăng đáng kể", Sergey Narkevich, một nhà phân tích tại PAO Promsvyazbank ở Moscow, cho biết qua e-mail.
Giá dầu liên tục giảm do khối lượng hàng tồn kho của Mỹ tăng lên chạm mức kỷ lục  và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sản xuất khối lượng dầu trên cả mức hạn ngạch.
Trước tình trạng này, OPEC sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 4.12 tại Vienna để thiết lập nên chiến lược bảo vệ thị phần thông qua việc duy trì sản lượng và giảm lượng sản xuất ở những nơi có chi phí cao.
Giá dầu thấp vẫn là mối đe dọa chính của nền kinh tế Nga. Mối đe dọa này có thể "châm ngòi" cho những vấn đề về ngân sách, tạo ra một làn sóng lạm phát cao và khiến đồng Rúp suy giảm,  Andreas Schwabe - chuyên gia kinh tế tại Raiffeisen Bank International AG ở Vienna cho biết.
Trước đó, nền kinh tế Nga đã dần thích ứng với bối cảnh giá dầu giảm xuống còn 40 USD/thùng, nhưng khi giá dầu giảm xuống 30 USD/thùng thì nền kinh tế Nga sẽ không thể chịu đựng được và tiếp tục chìm trong suy thoái.
Vào ngày 25.11 vừa qua, trong một bài phát biểu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Maxim Oreshkin cho biết Ngân hàng Trung ương Nga ước tính khi giá dầu thô giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng từ năm 2016-2018 thì nền kinh tế quốc gia này sẽ giảm 5% hoặc hơn trong năm tới. Điều này có thể dấy lên những nguy cơ về lạm phát và ổn định hệ thống tài chính.
GDP của Nga sẽ giảm từ 3,9% đến 4,4% trong năm nay và có thể giảm 1% trong năm tới nếu giá dầu ở mức 50 USD/thùng, theo dự báo của ngân hàng trung ương quốc gia này.
Bên cạnh yếu tố giá dầu, các biện pháp trừng phạt cũng có thể kéo nền kinh tế Nga xuống vực sâu bất cứ khi nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật