“Xóa sổ“ lớp bán trú vì quá tải học sinh lớp 1?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chương trình hành động nâng cao chất lượng giáo dục của TP HCM đặt ra mục tiêu đến năm 2010, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tiểu học được học hai buổi một ngày.
“Xóa sổ“ lớp bán trú vì quá tải học sinh lớp 1?
Có phòng học khang trang, rộng rãi là niềm mơ ước của nhiều trường tại TP HCM. (Ảnh: Hải Triều)

Tuy nhiên, do tỷ lệ trẻ vào lớp 1 quá tải,  năm học 2009 - 2010, TP HCM đã cắt giảm hàng loạt lớp bán trú để có thêm chỗ học. Thậm chí, nhiều trường phải “ngăn bếp ăn” thành  phòng học tạm.

“Gây khó” cho nhà trường

Tại TP HCM, trung bình mỗi năm số HS vào lớp 1 tăng từ 5.000- 7.000 em. Tuy nhiên, năm học 2009 - 2010, số HS tuổi Quý Mùi vào lớp 1 tăng đột biến với trên 10.000 em. Điều này gây khó khăn cho các trường. Hầu hết các quận, huyện của TP HCM đều phải “xóa sổ” lớp bán trú mới có thể giải quyết thêm chỗ học.

Để giải quyết vấn đề bức xúc tuyển sinh vào lớp 1 ở phường Đakao (quận 1), Ban giám hiệu trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải bỏ 8 lớp bán trú do số trẻ vào lớp 1 tăng 15% so với chỉ tiêu.

Anh Vũ Thanh Tâm, nhà ở khu phố 2A (phường Đakao, quận 1) tâm sự: “Sau mấy lần kiện cáo, bé nhà tôi mới học được trường này. Tuy vất vả nhưng so với mấy đứa trẻ khác cùng khu phố phải chuyển qua trường Đuốc Sống là quá may mắn. Nhưng giờ trường giảm lớp bán trú, hai vợ chồng phải sắp xếp lại công việc, chia nhau đưa đón con, chứ tìm người giúp việc ưng ý trong lúc này không phải dễ”.

Để nhận hết học sinh trên địa bàn, nhiều trường không ngần ngại tuyên bố “phá sản” lớp bán trú. Theo cô Mai Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng trường tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú: "trước mắt phải nhận hết trẻ vào lớp 1, sau khi sắp xếp lại, nếu còn phòng học thì mới tính đến việc mở lớp bán trú ”. Toàn quận Tân Phú phải cắt giảm 17 lớp bán trú mới kham hết trẻ vào lớp 1.

Tương tự, chưa có năm nào quận Bình Tân phải giảm nhiều lớp bán trú như năm nay. Năm học 2008 - 2009, các trường tiểu học trên địa bàn quận có 161 lớp bán trú nhưng năm học này chỉ còn 66 lớp do có quá nhiều cháu tuổi Quý Mùi. Số này đông gấp 2,5 lần so với lượng học sinh ra trường. Thậm chí, nhiều trường còn xóa trắng lớp bán trú như Tiểu học Lê Công Phép, Bình Trị 1…

Dồn “toa” lớp trên, dành phòng cho lớp 1

Cùng với việc xin một chỗ cho con vào lớp 1, hầu hết các bậc phụ huynh đều có nhu cầu gửi con vào các lớp bán trú. Nhưng do thiếu phòng học, ban giám hiệu nhiều trường tiểu học đã chọn giải pháp dồn sĩ số các khối lớp 2, 3, 4 để dành phòng học cho lớp 1 và đáp ứng nhu cầu gửi bán trú của phụ huynh.

Một số trường thiếu phòng học như Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đã phải ngăn nhà ăn… làm phòng học. Theo ông Võ Ngọc Thành, Phó phòng GD - ĐT quận 8, “cắt giảm lớp bán trú lớp 1 còn dễ, với khối lớp 2, 3, 4, “đột nhiên” cắt lớp bán trú sẽ gây phản ứng từ phía phụ huynh. Do đó, chỉ còn cách dồn sĩ số học sinh các khối này lại mới vẹn cả đôi đường”.

Ông Phan Thành Lập, Phó phòng GD quận Bình Tân chia sẻ: “Dồn sĩ số hay cắt, giảm lớp bán trú chỉ mang tính chất tạm thời, về lâu dài chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp mới”. Tuy nhiên, do tiến độ xây dựng trường mới rất chậm chạp, phần lớn các dự án còn “treo” trên giấy nên các trường tiểu học đành chọn giải pháp “hy sinh” các lớp bán trú và nhồi nhét sĩ số (trên 50 em một lớp).

Trong khi đó, theo yêu cầu của Bộ GD - ĐT về kế hoạch năm học 2009-2010, các tỉnh, thành phố phải đẩy mạnh học hai buổi một ngày ở tiểu học và trung học cơ sở. Chương trình hành động nâng cao chất lượng giáo dục của TP HCM cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2010, phấn đấu nâng tỷ lệ học hai buổi một ngày ở tiểu học đạt 100%. Nhưng với tình trạng như hiện nay, mục tiêu này đã bị "phá sản" hoàn toàn. Đó là chưa kể, các khối lớp dồn sĩ số lại, diện tích phòng chật hẹp, chất lượng bữa ăn bán trú và chất lượng giảng dạy các trường ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

“Tưởng sinh năm Quý Mùi các cháu sẽ được sung sướng, ai dè sướng chưa thấy, cả phụ huynh và các cháu đều khổ”, ông Đinh Văn Định, ở phường Đakao than vãn. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật