Hun Sen cảnh báo Campuchia sẽ rơi vào nội chiến khi Đảng đối lập chiến thắng

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 10.11, lãnh đạo đảng đối lập Campuchia kêu gọi thế giới để mắt tới cuộc bầu cử sắp tới ở nước này, sau khi một số nghị sĩ đối lập bị hành hung và lãnh đạo Kem Sokha bị bãi miễn chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội.
Hun Sen cảnh báo Campuchia sẽ rơi vào nội chiến khi Đảng đối lập chiến thắng
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trước đó, hôm 30.10, tất cả 68 nghị sĩ thuộc Đảng Nhân dân cầm quyền (CPP) bỏ phiếu nhất trí bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội của ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập. 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong cho biết, ông Sokha bị bãi miễn vì đã sử dụng chức vụ để vu khống và công kích chính phủ, đồng thời kích động người dân phản đối chính phủ và CPP.

Campuchia dự kiến tổ chức bầu cử địa phương vào năm 2017 và bầu cử quốc gia năm 2018. Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền hơn 30 năm qua, cảnh báo rằng chiến thắng của CNRP trong cuộc bầu cử năm 2018 có thể sẽ chứng kiến sự trở lại của nội chiến.

"Thế giới tự do ngày nay có ảnh hưởng rất lớn, do đó họ không nên tự mãn, thậm chí khoan dung với Hun Sen, và nên nhớ rằng một cuộc bầu cử dân chủ sẽ được tổ chức như dự định với sự giám sát của cộng đồng quốc tế" - ông Sam Rainsy, Chủ tịch CNRP phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Tokyo cùng ông Kem Sokha. 

Trong khi đó, ông Kem Sokha nhắc đến "sự đối đầu đang diễn ra": "Tôi thỉnh cầu toàn thể cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ và theo sát quá trình bầu cử" - ông Sokha nói.

Tháng trước, Thủ tướng Hun Sen lên án vụ tấn công các nghị sĩ đối lập, và nói rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước công lý.

Một thoả thuận hồi tháng 7.2014 đánh dấu chấm hết cuộc tẩy chay quốc hội kéo dài cả năm của CNRP, đổi lại là một loạt nhượng bộ của CPP và một số buổi nói chuyện hoà giải của Thủ tướng Hun Sen. 

Kem Sokha được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội cũng là một phần của thoả thuận - một động thái của CPP nhằm phát triển "nền văn hoá đối thoại mới" với CNRP.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình bất hợp pháp hồi tháng 7 phản đối kết quả bầu cử năm 2014 đã khiến 11 nghị sĩ đối lập bị bỏ tù. Tháng trước, hai ngày trước khi ông Kem Sokha bị bãi miễn chức vụ, hai chính trị gia đối lập đã bị hành hung.

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, gia tăng công ăn việc làm và nền hoà bình bền vững sau hàng chục năm nghèo đói vì nội chiến, trong đó có cả giai đoạn tàn bạo dưới thời Pol Pot năm 1975-1979, đã đảm bảo cho lần tái đắc cử tiếp theo của ông Hun Sen. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giờ đây ông Hun Sen đang phải đối mặt với một thách thức mạnh mẽ từ lực lượng đối lập trẻ hoá phổ biến trong giới trẻ thành thị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật