Xăng giảm giá mạnh từ 15h hôm nay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá xăng RON 92 giảm 770 đồng, E5 giảm 881 đồng, dầu di‌esel giảm 430 đồng, dầu hỏa giảm 480 đồng, dầu mazut giảm 316 đồng.
Xăng giảm giá mạnh từ 15h hôm nay
Ảnh minh họa

Liên Bộ Tài chính – Công thương vừa phát đi thông báo về việc điều chính giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 770 đồng/lít, hạ giá bán lẻ từ 18.000 đồng/lít hiện nay sẽ chỉ còn 17.230 đồng/lít.

Giá dầu di‌esel giảm 430 đồng/lít xuống còn 13.510 đồng/lít.

Giá dầu hoả giảm 480 đồng/lít, đưa giá bán lẻ từ mức 13.000 đồng/lít xuống còn 12.520 đồng/lít, dầu mazut giảm 316 đồng trên mỗi lít/kg xuống còn 9.940 đồng/lít/kg.

Việc giảm giá này bắt đầu từ 15h ngày hôm nay, 3/11.

Lãnh đạo Petrolimex cho biết, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá.

Nó cũng phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Tài chính - Công thương.

Bảng giá bán lẻ mới của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex

Trước đó, một số lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, giữa giá cơ sở và giá bán lẻ hiện tại đang có sự chênh lệch.

Giá xăng cơ sở đang thấp hơn giá bán lẻ ngoài thị trường là từ 500 - 600 đồng/lít, chênh lệch giá dầu là 300 - 400 đồng/lít/kg.

Trong thông báo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, giá dầu thô bình quân 10 tháng đạt khoảng 58,4 USD/thùng, giảm 41,6 USD/thùng so với giá dự toán.

Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt xấp xỉ 13,9 triệu tấn, bằng 94,3% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, giá xăng Việt Nam đang xếp vị trí thứ 48 trên thế giới và thấp hơn nhiều nước láng giềng như: Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Lào...

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long Tôi không biết căn cứ vào đâu để các bộ ngành cho phép doanh nghiệp xăng dầu có một chi phí kinh doanh định mức 1.050 đồng/lít, thậm chí doanh nghiệp còn đòi tăng lên 1.300 đồng/lít; rõ ràng nó phi thị trường và không vững chắc. (Dân Việt)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật