10 tháng, 7.185 người chết vì tai nạn giao thông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 29.10, Ủy ban ATGT Quốc gia đã công bố số lượng người bị tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) trong 10 tháng đầu năm 2015.
10 tháng, 7.185 người chết vì tai nạn giao thông
Vụ tai nạn xảy ra hôm 21.10 tại TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh khiến 1 người chết (ảnh: Hoàng Anh Tuấn)

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2015 toàn quốc xảy ra 18.437 vụ TNGT, làm chết 7.185 người, làm bị thương 16.755 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.364 vụ (-11,36%), giảm 290 người chết (-3,88%), giảm 3.218 người bị thương (-16,11%).

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: "Chỉ tính riêng tháng 10, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.978 vụ TNGT làm chết 667 người, làm bị thương 1.826 người. So với cùng kỳ năm 2014 cả ba tiêu chí về TNGT đều giảm. Cụ thể, giảm 125 vụ (-5,94%), giảm 50 người chết (-6,97%), giảm 312 người bị thương (-14,59%)".

Lĩnh vực đường bộ vẫn đứng đầu bảng về số vụ TNGT với 811 vụ TNGT ít nghiêm trọng trở lên và 1116 vụ va chạm giao thông. Không chiếm nhiều về số lượng nhưng tai nạn đường sắt lại tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 10.2015 đã xảy ra 41 vụ TNGT đường sắt làm 21 người chết, 26 người bị thương. So sánh về tỉ lệ với tháng 10.2014, số vụ TNGT trong lĩnh vực này đã tăng đến 310% (tháng 10.2014 chỉ xảy ra 10 vụ tai nạn đường sắt). Số vụ tai nạn đường sắt từ đầu năm đến nay cũng đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong lĩnh vực xử lý vi phạm, tháng 10.2015 lực lượng CSGT các địa phương đã xử lý 336.883 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt tiền 246,814 tỷ đồng; tước GPLX 29.720 trường hợp; tạm giữ 2.517 xe ôtô, 45.107 xe môtô và 928 phương tiện khác. Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ xử lý 2.025 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền 2,341 tỷ đồng; tước GPLX 256 trường hợp; tạm giữ 4 ô tô.

Trong 10 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSGT toàn quốc cũng đã đăng ký mới 259.940 xe ô tô và 2.490.666 xe mô tô; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 2.609.607 xe ô tô và 43.703.658 xe mô tô.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật