Khẩu thần công cổ có chiều dài 1,17m, đường kính đáy súng 37cm, họng súng 13cm, đường kính lọt lòng của súng 10cm và nặng khoảng 200kg. Trên mặt súng có hình khắc chữ 6/P và hình vương miện.
Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, chuyên viên bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, khẩu thần công này thuộc thời Nguyễn, cách đây khoảng 300 năm. Đây là loại súng được gắn trên thuyền và nhiều khả năng xuất xứ từ Bồ Đào Nha.
Người dân vận chuyển thần công về bảo tàng
Cùng thời gian này, gia đình ông Võ Tiến (chủ khai thác sắt phế liệu tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, Quảng Ngãi) cũng trục vớt được một kho đạn khoảng 5 tấn.
Mỗi viên đạn có đường kính 10-12cm, trọng lượng 8-10 kg/viên. Hiện các ngành chức năng đang động viên gia đình ông Võ Tiến hiến tặng số đạn trên cho bảo tàng tổng hợp tỉnh.