Trang Express của Anh đưa tin, bất chấp việc phải hứng chịu khoảng 10.000 cuộc không kích trong vòng 1 năm qua, IS vẫn sản xuất được từ 34.000 đến 40.000 thùng dầu thô tiêu thụ trên thị trường chợ đen, đem lại cho tổ chức khủng bố này số tiền khổng lồ lên tới 500 triệu USD mỗi năm, tức là trung bình hơn 1 triệu USD mỗi ngày.
Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của Mỹ và đồng minh là làm tê liệt những nguồn tiền bơm vào giúp IS hoạt động. Tuy nhiên có lẽ mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng bởi IS đã tận dụng quá tốt những đường dây buôn lậu, vận chuyển dầu thô ở khu vực Trung Đông.
Nguồn thu nhập ổn định từ dầu mỏ giúp IS không thiếu tiền đầu tư tái trang bị lực lượng (Ảnh: Getty Images)
Hoạt động kinh doanh dầu thô mang lại nguồn thu cho IS nhiều hơn bất kể loại hình nào khác, như đánh thuế, tống tiền, buôn hàng cấm.
Một nguồn tin từ Mỹ cho biết: "Chúng tôi ước tính IS thu được tới 40 triệu USD từ dầu thô trong một số tháng nhất định, bất chấp việc bị không kích dữ dội".
Điều này là hoàn toàn trái ngược với tổ chức khủng bố Al-Quaeda. Trong khi Al-Qaeda phải gây quỹ bí mật trên toàn Thế giới thì gần như toàn bộ nguồn thu của IS đến từ các hoạt động bên trong lãnh thổ mà chúng chiếm đóng.
Hiện tại các nước liên minh đang phải tính toán đến các biện pháp nhằm cắt nguồn thu từ dầu mỏ của IS, bao gồm cả việc cung cấp dầu thô với giá rẻ cho khu vực Syria và Iraq.