Không quân Trung Quốc có thể không kích bằng vũ khí định vị

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông Trung Quốc hôm 14/10 cho biết phi đội máy bay ném bom của không lực nước này có thể tiến hành không kích các mục tiêu xa bằng vũ khí định vị.
Không quân Trung Quốc có thể không kích bằng vũ khí định vị
Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc

Theo tờ The Diplomat, Lực lượng không quân thuộc Quân đội giải phóng Trung Quốc (PLAAF) có thể tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa tầm xa trong mọi thời tiết, một chuyên gia không quân PLAAF chia sẻ với Nhật báo Nhân dân Trung Quốc.

“Thực tế, máy bay ném bom H-6K đã tiến hành tập trận ở Thái Bình Dương cho thấy phi đội H-6K có thể tiến hành các chiến dịch khác nhau, trong đó có không kích bằng các loại vũ khí định vị phóng từ tầm xa”, ong Fu Qianshao, chuyên gia thiết bị quân sự PLAAF cho biết.

Máy bay ném bom H-6K là một biến thể được chế tạo dựa mô hình loại máy bay ném bom phản lực chiến lược động cơ đúp Tupolov Tu-16 được sản xuất từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, H-6K mới chỉ được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 2007 và đã được nâng cấp bằng động cơ phản lực hai luồng D-30-KP2 mới nhẹ và hiện đại hơn nhiều.

H-6K bay tối đa hơn 3.000km không phải tiếp nhiên liệu, và có thể đạt gần 5.000km với điều kiện tiếp nhiên liệu trên không, với tải trọng lên đến 12 tấn, theo tạp chí War is Boring. Hiện khoảng 36 chiếc H-6K đang được Quân đội giải phóng Trung Quốc đang sử dụng.

“Trước kia, máy bay ném bom chỉ có thể thả bom và không thể tiến hành không kích bằng các vũ khí định vị, nhưng giờ đây H-6K được trang bị bằng các thiết bị công nghệ hàng không tân tiến có thể mang tên lửa hành trình không đối đất và tên lửa chống ngầm. Điều này có nghĩa là H-6K có thể đảm nhiệm đa mục tiêu, vừa tấn công trên bộ vừa tấn công trên biển”, ông Fu chia sẻ.

Ngoài ra H-6K, mặc dù không thể tàng hình, nhưng có thể mang theo 7 loại tên lửa siêu âm YJ-12 chống hạm đội hoặc tên lửa hành trình CJ-20 tấn công mục tiêu trên bộ với tầm hoạt động trong phạm vi tương ứng là 400-2.400km. Thêm vào đó, H-6K còn mang theo các vũ khí định vị tân tiến khác được sản xuất trong nước, theo tạp chí quân sự IHS Jane’s.

“Quân đội Trung Quốc xác định không quân là lực lượng chiến lược và cam kết tăng khả năng chiến đấu cho lực lượng này. Không lực phải thực hiện các chiến dịch không kích tầm xa bằng vũ khí định vị và H-6K là một con bài chủ lực của PLAAF”, ông Fu bình luận.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí và ra sức bành trướng quân sự cũng như lãnh thổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật