Sau khi chi tiêu hàng trăm triệu USD, Washington chỉ đào tạo được 4-5 tay súng đạt yêu cầu trong kế hoạch của mình. Trong khi đó, hầu hết thiết bị quân sự do Washington cung cấp đều rơi vào tay lực lượng khủng bố IS. Do các tay súng được đào tạo bị bắt hay sự lãng phí trong quá trình sử dụng khí tài quân sự.
Khi được hỏi tại sao lại thông qua chương trình mà ông nghi ngờ về tính hiệu quả của nó? Nhà lãnh đạo Mỹ trả lời rằng những gì giới chức Washington thực hiện là nhằm “thử nghiệm một số điều khác biệt”. Ngoài ra, Mỹ cũng có các đối tác cần được đầu tư và hỗ trợ trong những vấn đề nhất định. Ông Obama đã cố gắng điều chỉnh hay tránh một số câu hỏi từ phía phóng viên Kroft.
Hôm 9.10, Nhà Trắng tuyên bố ngừng chương trình đào tạo trị giá hàng trăm triệu USD cho lực lượng nổi dậy tại Syria, do kế hoạch không đạt được những gì mong đợi. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân Syria và duy trì ủng hộ đối với lực lượng này, qua đó hy vọng thay đổi chế độ ở Damascus.
“Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận những thất bại của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Tây Á, đó là thay đổi động lực từ trong Syria,” ông Obama nói. Và theo người đứng đầu Nhà Trắng, chiến thắng Nhà nước Hồi giáo tự xưng sẽ phụ thuộc việc phối hợp hoạt động của người Sunni ở Syria và Iraq, cùng liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Tổng thống Obama đổ lỗi cho quân đội chính phủ của Tổng thống Syria Bashar assad về sự thất bại của lực lượng nổi dậy trước các tay súng khủng bố. Ông assad vẫn nắm giữ quyền lực tại Damascus, và gây ra những khó khăn trong việc phối hợp các lực lượng chống lại Nhà nước Hồi giáo, nhà lãnh đạo Mỹ nhận định.