HLV Lê Thụy Hải mách nước trước trận gặp Thái: Đừng chăm chăm phá lối đá người ta

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong số các chuyên gia phê bình và góp ý cho HLV Toshiya Miura thì ông Lê Thụy Hải là người “phê” thẳng thắn nhất. Thậm chí ông còn từng dùng từ “Kém quá!” hoặc “Không hiểu biết, không được tư vấn đầy đủ về bóng đá Việt Nam”.
HLV Lê Thụy Hải mách nước trước trận gặp Thái: Đừng chăm chăm phá lối đá người ta
Ảnh minh họa
Tuy nhiên ông Hải cũng chứng tỏ là người rất công bằng và sòng phẳng khi nhìn nhận về đấu pháp và cách vận hành lối chơi của HLV Toshiya Miura trong trận hòa Iraq 1-1. Ngoài ra HLV Lê Thụy Hải cũng nhìn nhận và dự báo về trận Việt Nam – Thái Lan vào đêm 13.10: “Thẳng thắn mà nhìn nhận thì ông Toshiya Miura đã biết lắng nghe chứ không như ông nói là không quan tâm đến góp ý của những nhà chuyên môn. Chính vì biết lắng nghe mà ông đã vận hành đấu pháp rất tốt trong trận gặp Iraq.
 Ông biết chọn và đặt các cầu thủ đúng với sở trường của từng người. Việc ông dùng những cầu thủ trẻ, khỏe, giỏi tranh chấp và không ngại va chạm khi đá với Iraq là rất hợp lý. Quan trọng hơn là ông biết điểm mạnh, yếu của đối thủ và ưu thế của ta khi chấp nhận mình là kèo dưới và đá thấp, đá chặt từ tuyến dưới để chờ cơ hội phản công. Lối đá này phù hợp với đặc thù của cầu thủ Việt Nam và hoàn toàn khác với kiểu đá yếm thế khi chăm chăm phá bóng hoặc đá người ta như trận lượt đi với Thái Lan…”.

Ông Hải còn hào hứng nhận định thêm: “Khi cầu thủ được tin và đặt đúng vị trí, chơi đúng sở trường thì họ sẽ tự tin hơn và hưng phấn hơn. Trận đá rất tốt của đội tuyển Việt Nam trước Iraq chủ yếu là do sự thay đổi của HLV Miura. Ông ấy đã không cứng nhắc kiểu như trận nào cũng đòi phải đua sức hay phải đè người ta. Cầu thủ mình không thể nói họ căng lên đá rát người ta được mà phải chơi bóng mềm mại nhưng có kỷ luật và có đấu pháp đúng”.

Nói về cuộc tái ngộ với bóng đá Thái Lan vào tối 13.10, HLV Lê Thụy Hải bình thản: “Tôi vẫn chờ ông Miura phát huy nhiều hơn nữa sau khi đã rút ra được những kinh nghiệm sai lầm của mình ở lượt đi và “sáng” ra trong trận hòa Iraq. Đấy sẽ là trận đấu đánh giá thước đo năng lực của HLV Miura một cách cụ thể nhất khi mà lượt đi đã phơi bày tất cả còn lượt về thì chúng ta đang thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Theo tôi thì vấn đề chính là HLV Miura phải giảm tải áp lực tâm lý cho các cầu thủ của mình. 
Lâu nay, các cầu thủ Việt Nam cứ gặp Thái Lan là nặng tâm lý và sợ thua. Trận lượt đi cũng thế, lại còn thêm việc phải chơi rắn và chăm chăm phá bóng trên sân người ta. Đá với Thái Lan còn phải phát huy thế mạnh của mình chứ đừng sợ quá mà cứ chạy theo phá lối đá của người ta rồi làm hỏng chất của mình. Tôi nghĩ đây là trận đấu khó nhưng nên nhớ chúng ta đá sân nhà và cần phải bỏ đi tư tưởng yếm thế như lượt đi. Có thể chấp nhận ra sân với tư tưởng kèo dưới nhưng đừng tự ti quá đến độ chỉ lo phá đối phương thì sẽ không làm được trò trống gì. Tôi vẫn chờ ông Miura phát huy trong trận đấu này và hy vọng ông ấy làm được…”.
Xem Thêm: ĐT Việt Nam 1 - 1 Iraq " trọng tài đã sai thật rồi "
//
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật