Nga quyết lập công đánh thắng quân khủ‌ng b‌ố IS

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dave Majumdar là biên tập viên mảng quốc phòng của trang The National Interest (TNI, một tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ) nêu câu hỏi có phải Nga quyết lập công đánh thắng quân khủ‌ng b‌ố IS, để giúp chế độ Tổng thống Syria Bashar as‌sad tồn tại, hay là vì điều gì khác?
Nga quyết lập công đánh thắng quân khủ‌ng b‌ố IS
Ảnh minh họa

Ông Majumdar viết các nhà phân tích nói việc Nga quyết lập công đánh thắng quân khủ‌ng b‌ố IS, là nhờ Nga có quan hệ hợp tác chặt chẽ với bộ binh Syria, nên chiến đấu cơ Nga không kích quân khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) hiệu quả hơn so với những cuộc không kích của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.

Nhà phân tích Kamal Alam của tổ chức nghiên cứu Royal United Services Institute (Anh) nói ngày 7.10: “Chiến dịch của liên minh thất bại, vì không có nguồn tin tình báo ở Syria. Người Nga hiện ăn ngủ cùng người Syria”.

Việc thiếu “đề lô” - chữ nôm na chỉ người xác định mục tiêu nã pháo - khiến cuộc không kích của liên minh Mỹ bị điêu đứng suốt một năm, kể từ khi liên minh này không kích IS từ giữa năm 2014.   

Quân đội Mỹ có nhiều cách thu thập tin tình báo ở Syria và Iraq, gồm vệ tinh, máy bay do thám cùng các biện pháp kỹ thuật nhằm thu thập dữ liệu tình báo-giám sát-trinh sát (ISR).

Nhưng tấn công chính xác ở những vùng đông dân cư luôn là một thử thách “đặc biệt” cho các nhà phân tích muốn phân biệt được bạn và thù.    

Thách thức này lớn, vì yếu tố nhân lực tình báo Mỹ bị kéo mỏng từ nhiều năm nay, khiến nguồn cung không thể đáp ứng nguồn cầu.

Quân đội Nga thì không thiếu hụt nhân lực tình báo như Mỹ. Nhân lực Iran cũng “ăn ngủ cùng” người của chế độ as‌sad, theo nhà phân tích Matthew McInnis của tổ chức nghiên cứu American Enterprise Institute.

Ông nói dù Iran không chiến đấu ở cuộc nội chiến Syria, nhưng Iran cung cấp tin tình báo, hướng dẫn chiến thuật, chiến lược chỉ huy cho quân đội Syria.

Ông cũng nói không rõ Iran sẽ cùng Syria giúp điều phối các cuộc không kích của Nga, vì quân đội Syria xem ra không thích bị Iran kiểm soát. Vì thế, sự can thiệp của Nga có thể tác động đến nỗ lực của Iran, dù cả Nga - Syria - Iran chia sẻ nhiều mục tiêu chung.  

Ông Majumdar kể nhân chuyến thăm đơn vị ISR thứ 480 của không quân Mỹ hồi tháng 11.2014, các nhà phân tích phàn nàn họ phải đối mặt với những thử thách khi làm việc, vì không có sự giúp đỡ của bộ binh Mỹ tại Syria.

Một người nói ở Syria và Iraq rất khó phân biệt một tay súng IS với một tay súng quân nổi dậy người Iraq hoặc Syria.   

Đại tá Tim Haugh của đơn vị ISR thứ 480 nói khi chiếm đóng Iraq, bộ binh Mỹ có nhiệm vụ báo cáo tình hình tại chỗ, tức là kiêm  nhiệm vụ thu thập tin tình báo.

Không có lính bộ binh tại chỗ, các nhà phân tích của không quân Mỹ đành phải trông cậy sứ quán Mỹ ở nước bị đưa vào mục tiêu không kích.

Nhưng Mỹ không có sự hiện diện ngoại giao ở Syria, trong khi Sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) lại quá xa vùng IS chiếm đóng. Đại tá Haugh nói: “Bạn có thể đối thoại với họ để nắm tình hình, nhưng không có vị sĩ quan bộ binh hoặc thủy quân lục chiến nào để trao đổi”.

Theo Paul Saunders của TNI, không có bằng chứng quân đặc nhiệm Nga tại Syria để cung cấp dữ liệu mục tiêu không kích cho chiến đấu cơ Nga. Thay vào đó, các phi công Nga dựa vào tin tình báo của bộ binh Syria.
Ông Paul Saunders nói: “Người Nga nhận định các cuộc không kích của họ sẽ hiệu quả hơn, vì có điều phối với bộ binh Syria. Nói chung, người Nga tự đặt họ vào thế gây ảnh hưởng để tiến tới một giải pháp chính trị nhằm kết thúc nội chiến Syria, một khi họ được bảo đảm rằng các quyền lợi của Nga được tính đến.  Chính phủ Nga sẽ không hết khả năng để quyết định cuộc xung đột này”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật