Ánh Viên di chuyển như con thoi để tham gia các giải đấu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi khi phải di chuyển liên tục để tham gia các giải đấu cả trong lẫn ngoài nước thời gian này.
Ánh Viên di chuyển như con thoi để tham gia các giải đấu
Mật độ tập luyện và thi đấu của Ánh Viên lúc này vô cùng dày đặc. Ảnh: Đức Đồng.

Sau SEA Games 28, đây là giai đoạn cao điểm đối với Ánh Viên. Sau khi bỏ ba chặng Cup Thế giới ở Hongkong, Bắc Kinh và Singapore, tháng 10 với cô mở ra bằng giải vô địch các nhóm tuổi châu Á (từ ngày 1/10 đến 4/10). Ngay sau khi kết thúc giải đấu này bằng bảy HC vàng và năm HC bạc, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn lại lên đường dự môn bơi Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới tại Mungyeong, Hàn Quốc.

Để học trò không bị làm phiền và có thể tập trung tối đa tinh thần cho giải đấu của ngành, hôm 5/10 hai thầy trò âm thầm bay từ Bangkok về TP HCM. Họ chỉ nán lại sân bay hai tiếng nên không gặp được người thân. 

"Tôi cần rất nhiều thời gian để tích lũy thêm sức bền và đặc biệt là hoàn thiện kỹ thuật của mình. Tôi đang ngày càng hoàn thiện nhưng cần phải bơi đúng và bứt phá tốt hơn ở những cự ly tốc độ. Tôi cần phát huy tốt hơn nữa", kình ngư sinh năm 1996 chia sẻ trước lúc lên đường sang Hàn Quốc ngay trong đêm 5/10.

"Lúc này tôi không đặt nặng vấn đề thành tích, mà chỉ xem đó là nơi để tập luyện và kiểm tra phong độ. Mục tiêu cao nhất vẫn Olympic Rio 2016".

Ánh Viên xác định không đặt nặng thành tích ở các giải đấu trong giai đoạn này mà mục tiêu lớn nhất là vào thi chung kết ở Olympic Rio 2016. Ảnh: Đức Đồng.

Tại Hàn Quốc, theo đăng ký ban đầu Ánh Viên sẽ dự thi ở 11 nội dung. Nhưng sau khi đến nơi, biết được thông số của các đối thủ và cũng muốn học trò không bị quá tải, HLV Đặng Anh Tuấn đã bỏ bảy nội dung. Ánh Viên vì thế chỉ tranh tài ở bốn nội dung được xem là thế mạnh.

Hôm qua cô giành HC đồng 800m tự do ở nội dung thi đấu đầu tiên. Hôm nay 8/10, Ánh Viên sẽ không dự thi mà nghỉ ngơi, dành sức cho cự ly 200m hỗn hợp ngày mai. Ngày 10/10, kình ngư người Cần Thơ sẽ tranh tài nội dung 200m ngửa và 400m tự do.

Kết thúc những ngày tranh tài tại Hàn Quốc, Ánh Viên trở về Việt Nam và tham gia giải bơi VĐQG tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 12/10 đến 19/10.

Tiếp đó, hai thầy trò lại lên đường sang Tokyo, Nhật Bản dự chặng sáu FINA World Cup, chặng bảy tại Doha (Qatar) và chặng tám tại Dubai (Các Tiểu vương uốc Ảrập Thống Nhất).

Ở SEA Games 28, Ánh Viên từng chia sẻ với Báo rằng mỗi năm cô có thể xa nhà đến 364 ngày.

Các giải đấu Ánh Viên tham dự trong thời gian này

Từ ngày 1 - 4/10

Giải vô địch các nhóm tuổi châu Á

Thái Lan

Từ ngày 7 - 10/10

Hàn Quốc

Từ ngày 12 - 19/10

Giải bơi Vô địch quốc gia 

Đà Nẵng

Từ ngày 28 - 29/10

Nhật Bản

Qata

UAE

Thời gian Giải đấu Địa điểm
Giải bơi Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới
Chặng sáu FINA World Cup
Từ ngày 2 - 3/11 Chặng bảy FINA World Cup
Từ ngày 6 - 7/11 Chặng tám FINA World Cup

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật