Đi tìm sự thật về cái chết của trùm m‌a tú‌y Escobar

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu hết nhiều người đều tin rằng Pablo Escobar đã bị Cục phòng chống m‌a tú‌y Mỹ cùng các cảnh sát Columbia truy sát và tiêu diệt, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của tay trùm m‌a tú‌y dù đã hơn 20 năm trôi qua.
Đi tìm sự thật về cái chết của trùm m‌a tú‌y Escobar
Trùm m‌a tú‌y Escobar (Ảnh: Huffpost)

Ngày 2/12/1993, Pablo Escobar, trùm ma túy giàu nhất trong lịch sử thế giới, đã chạy trốn qua đường nóc nhà từ nơi trú ẩn của ông ở nhà mình tại Medellin, Colombia.

Nhưng ông đã không thoát được, một cuộc đọ súng nổ ra và những hình ảnh th‌i th‌ể đẫm máu của Escobar được truyền đi khắp thế giới không lâu sau đó. 

Những người tươi cười bên cạnh cái xác đẫm máu có một nhóm các binh sĩ Colombia, được cho là đã thực hiện vụ truy quét và bắn chết tay trùm ma túy.Tuy nhiên, theo lời kể của những trùm băng đảng và tài liệu tình báo Colombia, cũng như lời kể của chính gia đình Escobar, những binh sĩ đó có vẻ như không phải là những người đã bắn chết ông trùm.

Dinh thự của Escobar (Ảnh: Mercury Press &Media Ltd)

Bloque de Busqueda

Vào cuối năm 1989, sau hàng loạt vụ băng của Escobar nổ súng bắn chết người của chính phủ, tổng thống Colombia khi đó Virgilio Barco đã cho thành lập một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm với trọng trách chỉ truy tìm và tiêu diệt tay trùm.

Trong những cuộc đụng độ ban đầu của đơn vị này với băng Medellin đã khiến Bloque de Busqueda, hay Tổ tìm kiếm đặc biệt, gặp phải không ít tổn thất, đơn vị đặc nhiệm cũng đã quyết tâm và từng trải hơn trong cuộc săn lùng.

Được các lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Cục tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan phòng chống ma túy (DEA) của Mỹ hỗ trợ, tổ đặc nhiệm để truy đuổi Escobar suốt 2 năm 1992 và 1993. Theo các tài liệu chính thức, tổ đặc nhiệm đã bắn chết tay trùm.

Ngày 2/12/1993, chỉ một ngày sau sinh nhật Escobar, theo cuốn sách Killing Pablo, của Mark Bowden, ông ta vẫn còn ăn mừng với ma túy, bánh sinh nhật và rượu mạnh, tổ đặc nhiệm đã lần ra tay trùm ở khu Los Olivos, Medellin.

Tổ đặc nhiệm tìm ra Escobar sau khi ông nói chuyện qua điện thoại với con trai.

Escobar và con trai trước Nhà Trắng (Ảnh: Columbia Reports)

Theo Bowden, dù đã được công nghệ hỗ trợ, việc xác nhận chính xác địa điểm của Escobar chỉ được khẳng định khi một thành viên tổ đặc nhiệm nhìn thấy ông qua cửa sổ tầng hai tòa nhà.

Tổ đặc nhiệm đã bao vây tòa nhà, tấn công qua cửa chính. Pablo và một vệ sĩ rút lui bằng cửa hậu tầng hai, trèo qua mái nhà. Hai người bị trúng đạn khi đang ở trên mái nhà và rơi xuống đất. Viên đạn trúng Pablo đi vào qua tai phải và giết chết ông ngay lập tức.

Sau vụ đọ súng, đại tá Martinez, tổ trưởng tổ đặc nhiệm, đã hét to: “Colombia muôn năm!”

Xác Escobar trên mái nhà (Ảnh: elpais)

Los Pepes

Tháng 1/ 1993, theo Bowden, một nhóm mới gia nhập cuộc săn lùng Escobar. “Perseguidos por Pablo Escobar”, hay Những người có nợ máu với Pablo Escobar là một tổ chức các ông trùm đối thủ, những nhóm bán vũ trang và những ai đã bị đại ca của băng Medellin đàn áp trước đó.

Trước đó, việc Pablo hành quyết hai nhân vật cấp cao trong băng Medellin đã khiến nội chiến bùng nổ trong nội bộ băng này.

Theo nhà báo Alma Guillermoprieto, người từng phỏng vấn nhiều nhân vật thuộc Los Pepes, nhóm này có thể do chính các cựu thành viên Medellin muốn báo thù Escobar cầm đầu. Los Pepes đã dùng tiền mua chuộc các tay chân của Escobar, cả các thành viên tổ đặc nhiệm, và bất cứ ai sẵn sàng giúp họ tiêu diệt ông trùm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật