Leo lên cầu múa hát bị xe lửa tông chết

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi xảy ra tại nạn, nhiều người chứng kiến nạn nhân Tống Đình Phương Tú leo lên khung sắt của cầu Rạch Cát múa hát và la hét như bị “ngá‌o đ‌á“.
Leo lên cầu múa hát bị xe lửa tông chết
Ảnh minh họa

Khoảng 3h ngày 6/10, tại km 1699+183 thuộc cầu Rạch Cát ở phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một nam thanh niên chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là Tống Đình Phương Tú (23 tuổi, ngụ ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa).

Trước khi xảy ra tại nạn, phóng viên  đã chứng kiến Tống Đình Phương Tú leo lên khung sắt của cầu Rạch Cát múa hát và la hét một mình. Theo nhiều người dân xung quanh thì Tú thường chơi "hàng đá" (ma túy đá), có khả năng bị “ngáo đá” nên leo lên cầu múa hát.

Công an TP Biên Hòa đã cùng lực lượng cứu hộ đến ứng cứu, vận động Tú rời đường tàu nhưng Tú vẫn leo lên gần đường dây điện trung thế rồi chửi lại lực lượng chức năng.

Sau nhiều giờ vận động, Tú vẫn cố thủ trên cầu. Khi đoàn tàu SNT1 chạy từ hướng TP Biên Hòa về TPHCM qua cầu Rạch Cát, Tú phát hiện đoàn tàu nên leo xuống nhưng tuột tay bị đoàn tàu tông chết.

Lực lượng chức năng đến hiện trường khuyên thanh niên trên leo xuống nhưng bất thànhNhân viên tàu đang đưa th‌i th‌ể nạn nhân dưới gầm tàu ra ngoài

Xem Thêm: Băng qua đường ray, bị tàu hỏa tông chết
//

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật