TP.Cần Thơ: Loay hoay chống ngập

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đã triển khai nhiều công trình, giải pháp, nhưng đến nay TP.Cần Thơ vẫn loay hoay với việc chống ngập…
TP.Cần Thơ: Loay hoay chống ngập
Nhiều tuyến đường ở nội ô TP.Cần Thơ vẫn còn bị ngập sau mưa lớn.

Nỗi lo mưa, triều cường

Từ nhiều năm qua, mỗi khi mưa lớn kéo dài hoặc triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội đô TP.Cần Thơ lại ngập nghiêm trọng. Gần đây nhất (đầu tháng 9), một trận mưa 59,8mm đã làm nhiều tuyến đường ngập từ 0,1 - 0,3m. Nguyên nhân do các tuyến cống trên địa bàn quận Ninh Kiều đã được đầu tư từ rất lâu (kích thước đường cống không đủ đáp ứng lưu lượng nước hiện nay, một số tuyến cống bị rễ cây ăn vào làm hạn chế dòng chảy); cao độ của một số cửa xả ra sông cao hơn cống bên trong làm lượng nước thoát ra sông chậm hơn. Ngoài ra, một số mương hở trên địa bàn quận Ninh Kiều bị thu hẹp do người dân lấn chiếm, xả rác thải làm lưu lượng nước bị ảnh hưởng đáng kể. Các cửa xả lắp đặt van ngăn triều có cao độ thấp, thường mực nước ở các sông, rạch ở mức trung bình là các van ngăn triều đã nằm dưới mực nước nên cửa xã đóng lại làm lưu lượng thoát nước giảm, tăng thời gian nước đọng lại trong cống làm gia tăng thời gian ngập nước.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Thời gian qua, TP.Cần Thơ đã đầu tư nhiều công trình, nhưng chỉ mang lại hiệu quả nhất định, chứ chưa giảm thiểu triệt để. Theo các chuyên gia, để giảm thiểu tối đa ngập do mưa và triều cường, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ những công trình làm hạn chế dòng chảy; khảo sát, thống kê lại các đoạn cống bị hư, bị rễ cây xâm thực để thay mới; cải tạo lại các cửa xã có cao trình cao hơn các tuyến cống thu gom nước thải bên trong. Đặc biệt, vào thời điểm triều cường không gây ngập cần mở các van ngăn triều để cải thiện dòng chảy khi mưa lớn. Đồng thời, bố trí các trạm bơm tại một số cửa xả có lưu lượng lớn nhằm giải phóng lượng nước mưa tồn đọng khi mưa lớn do van ngăn triều đóng lúc triều cường dâng cao.

Ông Nguyễn Tấn Dược - Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ - cho biết, hiện đồ án quy hoạch thoát nước TP.Cần Thơ đến năm 2030 đã được thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị TP.Cần Thơ. Đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa đồ án quy hoạch thoát nước theo ý kiến các thành viên hội đồng và trình thỏa thuận với Bộ Xây dựng trong tháng 10 năm nay. Mặt khác, để cụ thể hóa quy hoạch thoát nước và tình trạng ngập trên diện rộng, thành phố đang tiến hành lập dự án phát triển TP.Cần Thơ, tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với 3 hợp phần. Theo đó, sẽ xây dựng đồng bộ các công trình để kiểm soát, giảm thiểu ngập lụt, tăng cường khả năng tiêu thoát nước, cải thiện vệ sinh môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị và nâng cao điều kiện sống tại các khu đô thị. Ngoài ra, sẽ phát triển hạ tầng giao thông đô thị kết hợp với việc kiểm soát ngập lụt, bảo vệ các cơ quan cấp thành phố, cấp vùng và khu ở tập trung; tăng cường kết nối giao thông nội vùng, giữa các vùng trong thành phố, giảm thiểu thời gian di chuyển giữa khu trung tâm thành phố và khu vực phát triển có nguy cơ ngập lụt thấp nhất và nâng cao năng lực quản lý đô thị, quản lý tổng hợp hành chính công...

Xem Thêm: Chủ động phòng chống ngập lụt | VTC
//
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật