Phát hiện xe chở 62 phách gỗ không có xuất xứ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ của 62 phách gỗ nhưng lại bất hợp tác, không chịu đưa số gỗ trên về phục vụ điều tra.
Phát hiện xe chở 62 phách gỗ không có xuất xứ
62 phách gỗ căm xe được phát hiện trong xe tải không có giấy tờ hợp lệ

Ngày 5-10, Đội quản lý thị trường số 7 Chi cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất bãi đậu xe tại tại địa chỉ 66 đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS 43C – 082.32 chứa 62 phách gỗ căm xe khoảng 1,2 khối. Tài xế xe tải đã xuất trình giấy tờ nhưng không hợp lệ.

Ông Trần Thượng Quảng, Phó đội trưởng đội 7 Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho hay hồ sơ mà tài xế cung cấp không đúng với loại gỗ cũng như số lượng gỗ trên xe. Theo ông Quảng, có khả năng chủ hàng đã lợi dụng giấy tờ hợp lệ của lô hàng khác để vận chuyển số gỗ trên nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ông Quảng cũng cho hay căm xe thuộc nhóm gỗ thứ II trong danh mục cấm, nghiêm cấm hành vi khai thác, buôn bán.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế ký biên bản và đưa xe cùng tang vật về trụ sở Đội quản lý thị trường số 7 nhưng cả tài xế lẫn phụ xe đều bất hợp tác. Tài xế xe tải cho hay chỉ vận chuyển theo đơn hàng chứ không biết số gỗ trên không có giấy tờ rồi bỏ đi.

Ông Quảng cho hay sẽ thuê đầu kéo để đưa xe tải vi phạm về trụ sở tiếp tục kiểm đếm đúng quy trình pháp luật đồng thời giấy mời đến chủ xe và chủ số đến làm việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật