Cư dân ở thành phố tartous và Latakia, Syria tin rằng hoạt động quân sự của Nga chống lại các nhóm khủng bố IS sẽ mang lại một kết thúc tốt đẹp cho quốc gia. Qua đó ổn định tình hình và khôi phục lại đất nước, thay vì tiếp tục để chiến tranh leo thang. Trái ngược với thiện cảm dành cho Nga, nhiều người dân Syria bắt đầu đổ lỗi cho Mỹ về sự tăng cường hoạt động của những kẻ khủng bố và các nhóm vũ trang khác.
Theo nhà báo Anh Hilsum, hầu hết người dân sống bên trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, họ sẵn sàng phục vụ trong quân đội chính phủ. Tuy nhiên, tất cả đều hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và việc huy động quân đội sẽ dừng lại.
Quân đội Nga đã bắt đầu một số hoạt động ở Syria sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Tổng thống assad. Và trong những ngày qua, kế hoạch tấn công khủng bố của Nga đã mang lại một số tín hiệu tích cực, khi thường xuyên oanh tạc chính xác các căn cứ của IS. Điều này khiến người Syria tin tưởng hơn vào các hoạt động của Moscow.
“Người Nga là những anh hùng hay đấng cứu thế. Mọi người chào hỏi người Nga một cách vui vẻ, và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Putin. Người Syria tin rằng quân đội Nga sẽ hỗ trợ đất nước họ chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách hiệu quả,” ông Hilsum viết trên tờ báo Guardian.
Trước đó, Tổng thống Syria Bashar assad cho biết một chiến dịch mới được đưa ra trong tuần này bởi quân đội Nga phải thành công. Tương lai của toàn bộ khu vực phụ thuộc vào điều đó, ông assad tuyên bố.
“Kế hoạch mới phải thành không hoặc chúng ta phải đối mặt với sự tàn phá nghiêm trọng trong toàn bộ khu vực, không chỉ ảnh hưởng đến 1 hay 2 quốc gia”, ông assad nói trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 giờ trên đài truyền hình Khabar TV. Ông cũng tỏ ra lạc quan khi tuyên bố: “Cơ hội thành công là rất lớn, góp phần kết thúc các cuộc xung đột”.
Các cuộc không kích của Nga bắt đầu từ hôm 30.9, và có thể kéo dài khoảng 3-4 tháng, theo các quan chức Moscow. Nga tiến hành hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống assad, khi quân đội nước này rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong các cuộc xung đột. Hiện tại, lực lượng của tổng thống assad chỉ kiểm soát 25% lãnh thổ Syria.
Hơn 250.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Syria. Ngoài ra, hơn một nửa dân số của quốc gia này buộc phải di dời, với 4 triệu người chạy trốn khỏi đất nước và 8 triệu người khác phải lưu lạc đến những khu vực khác để trốn tránh chiến tranh.