Ông Obama nói rằng ông sẽ chưa đưa ra đánh giá nào khi chưa có kết quả cuối cùng về cuộc điều tra. Trước đó, ngày 3.10, tổ chức Bác sĩ Không biên giới cho biết, 19 người gồm nhân viên y tế và người dân đã chết trong cuộc không kích vào bệnh viện do tổ chức này điều hành ở thành phố Kunduz của Afghanistan. Mọi dấu hiệu cho thấy cuộc không kích do liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu thực hiện.
Lực lượng Afghanistan với sự hẫu thuẫn của các cuộc không kích này đã chiến đấu chống Taliban ở Kunduz. Tổng thống Obama nói ông sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Afghanistan và các đối tác nước ngoài để thúc đẩy an ninh ở nước này.
Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Afghanistan thông báo, quân đội Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ ném bom này. Tuyên bố của tướng John F. Campbell cho biết, các lực lượng Mỹ tiến hành không kích ở vùng lân cận bệnh viện lúc khoảng 2h15 sáng 3.10 giờ địa phương, nhằm vào những phiến quân đã nổ súng bắn lính Mỹ làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cho biết, bệnh viện bị ném bom liên tiếp cứ 15 phút một lần trong khoảng từ 2h08 đến 3h15 sáng. Trong số ít nhất 19 người thiệt mạng, có 12 nhân viên y tế và ít nhất 7 bệnh nhân, trong đó có 3 trẻ em.
37 người khác bị thương, trong đó có 19 nhân viên y tế. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích ở Kunduz và nhấn mạnh rằng, các bệnh viện và nhân viên y tế được bảo vệ đặc biết theo luật lệ nhân đạo quốc tế.
Cao ủy nhân quyền LHQ Zeid Raad Hussein ra tuyên bố gọi vụ tấn công này là "bi thảm, không thể tha thứ được, thậm chí có thể gọi là tội phạm". Ông thúc giục điều tra mạnh mẽ và minh bạch "sự kiện gây sốc này".