Đám cưới dưới nước cách đây hơn nửa thế kỷ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để đứng dưới nước, cô dâu, chú rể đi giầy có chì, trang phục bọc sáp chống thấm.
Đám cưới dưới nước cách đây hơn nửa thế kỷ
Cô dâu, chú rể quay mặt lại với nhau và nói “Con đồng ý“, sau khi cha xứ hỏi qua loa từ bên ngoài sân khấu.
 

Vào ngày 8/3/1954, sân khấu Aquarena ở San Marcos (Texas, Mỹ) nhộn nhịp khác thường vì nơi đây diễn ra hôn lễ dưới nước của đôi uyên ương Mary Beth Sanger và Bob Smith.

 

Chú rể Bob Smith là một thợ lặn và cô dâu là Mary Beth Sanger là một diễn viên bơi đồng bộ. Hai người quyết định đã trao lời thề non hẹn biển dưới nước thay vì trong nhà thờ như thông lệ. Trong ảnh, chú rể buộc các miếng bìa cứng, không thấm nước vào tay mình với mục đích giữ cho trang phục cứng cáp dưới nước.

 

Cô dâu Mary Beth Sanger cũng đang buộc miếng kim loại để có thể quỳ được dưới nước khi làm hôn lễ. Để bộ váy không bị ướt, nó cũng được phủ một lớp sáp. Lót váy bằng chì giúp bộ váy cố định, không xô lệch dưới nước.

 

Chú rể đi một đôi giầy nặng 12 pounds (hơn 5.4kg), giúp giữ thăng bằng. Đôi giày được đặt làm riêng cho chú rể và chứa chì để giúp nó nặng hơn.
 

 

Cô dâu, chú rể cùng với phù dâu, phù rể đang đi xuống một bậc thang dẫn xuống sân khấu dưới nước. Phía dưới có một bàn thờ, được trang trí đơn giản.

 

Trước khi diễn ra đám cưới độc đáo này, họ phải tập luyện cách kiểm soát hơi thở dưới nước. Mỗi người đều có một ống thở, giúp cho việc ở dưới nước lâu và dễ dàng hơn.

 

Cha xứ và bạn bè, người thân của cô dâu, chú rể quan sát đám cưới qua màn kính bên ngoài sân khấu dưới nước. Chắc chắn trong đời họ chưa từng theo dõi màn tổ chức hôn lễ nào chăm chú đến vậy.

 

Sau lời tuyên thệ, đôi uyên ương hôn nhau và cùng nổi lên mặt nước. Nước không chỉ gắn với nghề nghiệp của đôi uyên ương này mà còn là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.

 

Trang phục của cô dâu chú rể không hề bị ướt sau một khoảng thời gian không nhỏ ngâm mình trong lòng sân khấu. Họ nhanh chóng chuyển sang tiếp đón khách khứa bằng các món ăn truyền thống.

Chi phí trung bình cho một đám cưới ở Mỹ năm 2014 là 30.000 USD (khoảng 600 triệu đồng), riêng ở Manhattan là khoảng 76.000 USD (khoảng 1.4 tỷ đồng). Các đôi uyên ương phải chịu áp lực cố gắng cung cấp các bữa tiệc xa hoa, hoa tươi hàng đầu, váy cưới có thương hiệu. Tuy nhiên, nếu hướng đến quan điểm đơn giản, độc đáo các cặp vợ chồng không những tạo ra một sự kiện đáng nhớ của đời mình, mà còn tiết kiệm được kha khá chi phí. Và cưới dưới nước có vẻ là một ý tưởng không tồi, nếu bạn thích mạo hiểm, chịu chơi như cô dâu, chú rể trong đám cưới cách đây 61 năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật