Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang nóng lên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nước lớn trên Thế giới chi quá nhiều tiền vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Một cuộc chạy đua vũ trang mới đang từng bước lộ rõ, và ngay cả cuộc khủng hoảng kinh tế tòan cầu dường như cũng không ngăn được cuộc chạy đua này.
Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang nóng lên
Ảnh minh họa
Theo một nghiên cứu của Viên Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tổng chi phí quốc phòng của tất cả các nước trên Thế giới vào năm 2008 đã lên tới 1,464 nghìn tỷ đôla. Chi tiêu về công nghiệp quốc phòng tăng 45% so với năm 1999.

Chi phí quốc phòng của Mỹ nhiều nhất Thế giới, chiếm tới 58% trong tổng chi phí quân sự gia tăng trên toàn cầu trong thập kỷ qua. Nga và Trung Quốc tăng gấp ba chi phí quốc phòng của họ. Trung Quốc chi 84.9 tỷ đô la, trong khi đó Nga tiêu tốn hết 58,6 tỷ đôla. Tuy nhiên Nga chưa có ý định dừng con số này lại, mặc dù nền kinh tế hiện tại đang gặp khó khăn, viện nghiên cứu Thụy Điển cho biết.

Việc tăng chi phí cho quốc phòng của Nga và Trung Quốc rất ấn tượng. Tuy nhiên, con số này vẫn quá ít khi so sánh với 607 tỷ đôla của Mỹ. Không có gì bất ngờ về điều này: hai cuộc chiến mà Mỹ tiến hành ở Iraq và Afganistan đã ngốn hết khoảng 903 tỷ đôla.

Chính vì vậy, Mỹ là nước đứng hàng đầu trong top 10 danh sách những nước có ngân sách cho công nghiệp quốc phòng lớn nhất năm 2008. Trung Quốc đứng thứ 2, Pháp trở thành nước thứ 3 cùng với Anh, Nga, Đức, Nhật Bản, Italia, Arap Xê-út và tiếp theo là Ấn Độ.

Iran, Israel, Ấn Độ, Hàn Quốc, Arap Xê-út , Algeria, Brazil và Anh cũng góp phần đáng kể trong gia tăng chi phí quốc phòng năm nay dù trước đây những nước này thường không tiêu tốn quá nhiều cho quốc phòng. Các nước Trung Đông sẽ tăng chi phí quốc phòng vào năm tới và đã dự định sẽ mua thêm rất nhiều vũ khí.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật