Tin liên quan
Đó là trả lời của thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình về trường hợp em Bùi Kiều Nhi (SN 1997, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) dù đạt 29 điểm nhưng vẫn không được nhập học vào Học viện Chính trị Công an nhân dân do… “thiếu trung thực”.
Về trường hợp thí sinh Bùi Kiều Nhi, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã liên hệ với thiếu tướng, PGS-TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Ông Cẩn cho hay hiện Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo việc này và đang đợi văn bản trả lời từ Công an tỉnh.
Một lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cũng xác nhận rằng về trường hợp của em Bùi Kiều Nhi, Bộ đã biết và cũng đã có chỉ đạo Công an tỉnh báo cáo. Vị lãnh đạo này bảo rằng muốn biết thông tin cụ thể thế nào thì hỏi Công an tỉnh Quảng Bình.
Chúng tôi liên lạc với thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ông Sơn nói: “Trước tiên, rất cảm ơn tất cả mọi công dân đã yêu mến ngành công an! Rất cảm ơn thôi. Ở Việt Nam còn có hàng trăm trường đại học, bao nhiêu nghề mà. Không ngành nghề này thì ngành nghề khác thôi. Rất là cảm ơn! Bây giờ các cháu thanh niên rất yêu mến ngành công an là rất tốt chứ có gì đâu”.
Khi chúng tôi hỏi về những vấn đề liên quan tới trách nhiệm thẩm tra hồ sơ lý lịch em Bùi Kiều Nhi, ông Sơn từ chối trả lời qua điện thoại, bảo “còn có gì thì hỏi trực tiếp Bộ Công an”.
Trách nhiệm thẩm tra lý lịch thí sinh thuộc về ai?
Theo quy định, hồ sơ đăng ký thi tuyển vào các trường vũ trang nói chung và công an nói riêng, các hồ sơ đều phải được sự xác nhận của chính quyền địa phương và đặc biệt là phải qua thẩm tra 2 lần trước khi các thí sinh dự thi. Nếu thí sinh đỗ vào các trường này thì sẽ thẩm tra một lần nữa.
Vậy nhưng, trường hợp của em Bùi Kiều Nhi (SN 1997, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) dù được thẩm tra hồ sơ lý lịch trước tới 2 lần nhưng công an địa phương vẫn không có thông báo về việc thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân hay không.
Chỉ tới khi có kết quả thông báo trúng tuyển thì Công an huyện Tuyên Hóa mới có văn bản thông báo là em Nhi không được nhập học vì… thiếu trung thực.
Cũng qua điện thoại, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Bình. Ông Hân cho hay Bộ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu báo cáo xác minh gửi Bộ. Về tiêu chuẩn chính trị thì do Bộ soạn thảo ra, dưới công an tỉnh cũng chỉ biết dựa vào đó để đối chiếu thôi. Về câu hỏi vì sao trong 2 lần thẩm tra hồ sơ lý lịch trước khi các thí sinh dự thi mà vẫn không phát hiện ra việc em Bùi Kiều Nhi khai thiếu, khai “thiếu trung thực” trong hồ sơ lý lịch, vì sao lại không thông báo cho em Nhi trước khi em dự thi, ông Hân trả lời:Công an huyện Tuyên Hóa là đơn vị được giao nhiệm vụ và có thẩm quyền thẩm tra, xác minh vấn đề này. Kết luận về công dân là do Trưởng công an huyện. Trong việc này thì trách nhiệm thuộc về Trưởng công an huyện Tuyên Hóa. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với đại tá Trần Quang Hiếu, Trưởng công an huyện Tuyên Hóa, ông Hiếu nói: “Cái này là việc của Công an tỉnh, tôi không liên quan tới vấn đề tuyển sinh”.
Về câu hỏi trong khâu thẩm tra lý lịch thí sinh Bùi Kiều Nhi, ông Hiếu từ chối trả lời vì… “tôi đang bận họp”.
Trước đó, em Bùi Kiều Nhi (sinh năm 1997, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt 29 điểm (trong đó môn Địa 9,75 điểm, Sử 9 điểm và Văn là 8,75, cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.
Tuy nhiên, đến ngày 1.9, thi sinh Kiều Nhi nhận được thông báo từ Công an huyện Tuyên Hóa với nội dung em không đủ điều kiện nhập học vào Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng như các trường thuộc khối Công an nhân dân.
Lý do theo Công an huyện Tuyên Hoá thông báo, trong phần tự khai lý lịch, Nhi đã bỏ qua án tích của bố mình là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013) bị phạt 9 tháng tù treo.