Chậm nhất đến 2/7 có kết quả thi tốt nghiệp THPT

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, chậm nhất ngày 18/8 các điểm chấm chéo bài thì tự luận phải trả bài thi cho các Sở. Theo đó, từ ngày 19/6 thí sinh có thể biết kết quả tốt nghiệp.
Chậm nhất đến 2/7 có kết quả thi tốt nghiệp THPT
Công tác chấm bài thi phúc khảo diễn ra từ ngày 20/6 đến 27/6 và 30/6 phải trả kết quả cho các Sở. Ảnh: Trung Kiên

Hôm nay, các Sở GD-ĐT bắt đầu chấm chéo các bài thi tự luận.

Theo ông Nghĩa, trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả tốt nghiệp, thí sinh nào nghi ngờ kết quả bài thi không chính xác đều có quyền gửi đơn phúc khảo tới trường nơi mình học với điều kiện điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình năm lớp 12 của môn học đó từ 2,0 điểm trở lên. Hạn nộp đơn phúc khảo chậm nhất là ngày 28/6.

“Những bài phúc khảo là môn thi tự luận cũng được gửi đi các tỉnh các chấm chéo theo đúng phân công ban đầu. Công tác chấm bài thi phúc khảo diễn ra từ ngày 20/6 đến 27/6 và 30/6 phải trả kết quả cho các Sở. Chậm nhất là 2/7 tất cả các em phải có kết quả tốt nghiệp để làm thủ tục thi ĐH”, ông Nghĩa khẳng định.

Đối với các trường hợp thí sinh bị ốm và bị tai nạn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009, ông Trần Văn Nghĩa cho biết, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, những thí sinh trên có thể được xem xét đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cụ thể, đối với thí sinh bị ốm đột xuất hoặc bị tai nạn giao thông sau khi đã tham gia một số buổi thi, bài thi của các môn đã thi đều đạt 5 điểm trở lên. Đối với thí sinh bị ốm hoặc bị tai nạn giao thông khi chưa tham gia bất kỳ buổi thi nào, học lực lớp 12 phải xếp loại trung bình trở lên, hạnh kiểm loại khá trở lên.

Hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp gồm: biên bản xác nhận của hội đồng coi thi; xác nhận của bệnh viện nơi thí sinh đến khám, hoặc cảnh sát giao thông nơi xảy ra tai nạn và xác nhận của ủy ban nhân dân các cấp nơi thí sinh cư trú đối với các trường hợp thí sinh có việc đột xuất đặc biệt.

Đối với trường hợp hai thí sinh cứu người bị muộn giờ không được dự thi ở Nghệ An, là trường hợp đặc biệt, nằm ngoài quy chể thuộc diện được đặc cách. Tuy nhiên, “nếu Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An có tờ trình gửi về Bộ với các chứng từ hợp lệ thì hai  thí sinh này có thể được xét đặc cách”, ông Nghĩa cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật