Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc ở châu Á

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Thế chiến II kết thúc ở châu Á hôm nay diễn ra tại Bắc Kinh, với sự tham dự của 30 quan chức chính phủ nước ngoài và nguyên thủ quốc gia.
Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc ở châu Á
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Xinhua

Trong bài phát biểu khai mạc tại Quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc, tuyên bố nước này sẽ "đi theo con đường phát triển hòa bình", "không tìm kiếm quyền bá chủ" trên thế giới. Theo Reuters, ông cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nhưng không đề cập thời gian cụ thể.

Theo BBC, Trung Quốc đang thúc đẩy lực lượng hải quân, không quân, vì vậy không cần nhiều bộ binh.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức kỷ niệm sự kiện Thế chiến II kết thúc ở châu Á, và cũng là lần đầu tiên nước này mời các quân đội nước ngoài tham gia duyệt binh.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay xanh bất thường, sau khi các nhà máy đóng cửa, giới chức cấm xe ôtô lưu thông và các hoạt động nướng thịt. Bóng bay và chim bồ câu cũng không được phép bay trên quảng trường vì chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các máy bay quân sự trình diễn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật