ADB khuyến cáo hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việt Nam có tổng cộng 359.794 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, giải quyết cho 5,1 triệu lao động...
ADB khuyến cáo hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay cho biết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Châu Á cần nguồn tài chính để tăng trưởng và trở thành những công ty năng động, có sức cạnh tranh quốc tế. Đây là vấn đề cốt yếu để có được sự tăng trưởng cao và bền vững ở khu vực Châu Á, trong bối cảnh thế giới đang phục hồi sau suy thoái kinh tế toàn cầu gần đây.

Báo cáo Theo dõi tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa Châu Á 2014 cho thấy, trong 20 quốc gia đang phát triển tại Châu Á, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 96%, giải quyết cho 62% lao động và đóng góp 42% sản lượng kinh tế.

Tại Việt Nam, ADB cung cấp số liệu, tính đến cuối năm 2013, Việt Nam có tổng cộng 359.794 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, giải quyết cho 5,1 triệu lao động (chiếm 46,8% lực lượng lao động của Việt Nam). Số này tương đương 96,4% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Có 97,4% số doanh nghiệp này thuộc sở hữu tư nhân và 2,7% có vốn đầu tư nước ngoài và số còn lại là thuộc sở hữu nhà nước.

Xét về ngành nghề kinh doanh, có 39,8% số các doanh nghiệp trên hoạt động bán buôn, bán lẻ, 20,5% hoạt động dịch vụ và 15,7% hoạt động trong ngành công nghiệp chế tạo.

Theo khuyến cáo của ADB, trong bối cảnh hội nhập khu vực và tự do hoá thương mại, các doanh nghiệp cần chuyển từ chú trọng thị trường trong nước mở rộng ra các mục tiêu toàn cầu. Điều này vừa mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp, đồng thời tăng tính cạnh tranh ngày càng tăng.

Ông Noritaka Akamatsu - Cố vấn cao cấp của Vụ Phát triển Bền vững và Biến đổi Khí hậu (ADB), đơn vị soạn thảo báo cáo, cho biết: “Châu Á có hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng chỉ số ít trong đó có thể phát triển tới mức trở thành một phần của chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần vốn và cơ hội tiếp cận các kênh hỗ trợ tài chính khác nhau”.

Trên thực tế, hạn chế tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhở và vừa không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà cả nước trong khu vực cũng vậy. ADB cho biết, tỷ lệ cho vay dành cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đã giảm xuống. Năm 2014, các doanh nghiệp này chỉ tiếp cận được 18,7% tổng số các khoản vay của ngân hàng.

Hiện, một số quốc giá đã cải thiện tình trạng trên nhưng ADB vẫn khuyến cáo các quốc gia phải phát triển hơn nữa các tổ chức tín dụng, chương trình bảo lãnh tín dụng để mở rộng phạm vi tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt tại các nước có thu nhập thấp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật