Nga bác bỏ việc không kích IS

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2.9 đã lên tiếng, Nga bác bỏ việc không kích IS, như thông tin từ một số báo chí phương Tây và Israel đã đưa trước đó.
Nga bác bỏ việc không kích IS
Ảnh minh họa
Ngày 1.9, tờ YnetNews của Israel cho biết một số chiến đấu cơ của không quân Nga đã có mặt tại một trong các căn cứ không quân thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Syria ở vùng lân cận thủ đô Damascus.
Tờ YnetNews dẫn nguồn tin ngoại giao nói rằng các trực thăng tấn công “được Nga chuyển giao” sẽ tham gia vào cuộc chiến chống lại IS cũng như các nhóm phiến quân nổi dậy chống nhà nước Syria.
Nguồn tin cũng khẳng định trong những tuần sắp tới, số lượng quân đội Nga ở Syria có thể lên đến vài ngàn người, bao gồm cố vấn, chuyên gia quân sự, lực lượng pháo binh và phi công chiến đấu.
"Mọi người không nên tin vào báo cáo này", phát ngôn viên điện Kremlin tuyên bố Nga bác bỏ việc không kích IS, khi được các phóng viên quốc tế hỏi về thông tin trên.
Một nguồn tin quốc phòng Syria cũng đã bác bỏ báo cáo có máy bay chiến đấu Nga xuất hiện tại Syria, Sputnik News cho biết.
Vào tháng 8, một báo cáo chưa được xác nhận cho biết 6 máy bay MiG-31 đã hạ cánh tại Syria như là một phần của một hợp đồng bí mật được ký kết từ hồi 2007. Theo báo BGN News của Thổ Nhĩ Kỳ thì những chiến đấu cơ kia sẽ được Damascus dùng để chống lại IS. Tuy nhiên, công ty sản xuất máy bay MiG của Nga đã thẳng thừng bác bỏ thông tin trên.
"Chúng tôi không triển khai (MiG-31) đến Syria và chúng tôi cũng không có kế hoạch để làm điều đó", ông Korotkov giám đốc kinh doanh của MiG cho biết.
Nga vốn là đồng minh lâu năm của Damascus, tuy nhiên trong cuộc nội chiến ở quốc gia này, Nga chỉ thực hiện các sứ mạng nhân đạo cũng như cung cấp vũ khí theo hợp đồng cho quân đội chính phủ Syria, dù vẫn đang có một căn cứ quân sự của Nga đóng trên lãnh thổ nước này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật