Số liệu kinh tế Trung Quốc nhấn chìm Phố Wall

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chứng khoán Mỹ phiên 1/9 tiếp tục giảm do lo ngại về kinh tế Trung Quốc khiến các chỉ số chính giảm 3% và gây ra bán tháo trong dài hạn.
Số liệu kinh tế Trung Quốc nhấn chìm Phố Wall
Ảnh minh họa

S&P 500 hiện giảm 10% so với mức đỉnh hồi tháng 5. Và phiên 1/9, S&P ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất kể từ 24/8 khi giảm 3,94% sau 3 ngày giảm liên tục.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 2,84% xuống 16.058,35 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 2,96% xuống 1.913,85 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,94% xuống 4.636,11 điểm.

Từ đầu năm đến nay, Dow Jones giảm 9,9%, S&P giảm 7% và Nasdaq giảm 9,9%.

Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tháng 8 giảm với tốc độ nhanh nhất 3 năm qua. Các số liệu khác cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ tháng 8 cũng tăng trưởng chậm lại xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chậm hơn so với dự đoán vài tháng trước.

Số liệu tiêu cực đã khiến giá dầu giảm hơn 7%, chấm dứt 3 ngày tăng liên tục, đồng thời làm giảm tỷ lệ dự đoán của giới đầu tư về khả năng Ffed sẽ nâng lãi suất trong tháng 9 này.

Cả 10 lĩnh vực S&P 500 theo doix đều giảm với cổ phiếu năng lượng, tài chính, công nghệ và nguyên liệu thô giảm hơn 3%. Cổ phiếu năng lượng chấm dứt đà tăng 12% trong 4 ngày qua sau khi giá dầu thô giảm mạnh nhất 2 tháng. Cổ phiếu Chevron Corp giảm 3,5%, trong khi cổ phiếu Murphy Oil Corp, Consol Energy Inc và Devon Energy Inc giảm hơn 5,4%.

Cổ phiếu Citigroup và Wall Fargon giảm hơn 4,3%. Trong khi đó, cổ phiếu Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Google - được gọi là Fab Five - đồng loạt giảm ít nhất 2,4%. Trong số các cổ phiếu năng lượng khác, cổ phiếu Avago Techonologies và Skyworks Solution giảm hơn 4,9%.

Khoảng 8,9 tỷ cổ phiếu được trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn so với 9,4 tỷ cổ phiếu trung bình trong 5 phiên vừa qua, theo số liệu của BATS Global Markets.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật