Hứa cho dây chun để xâ‌ּm hạ‌ּi bé hàng xóm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lội sau khi lừa hai em bé đi nơi khác đã dụ dỗ, hứa cho Đào (10 tuổi) nhiều dây chun để được quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.
Hứa cho dây chun để xâ‌ּm hạ‌ּi bé hàng xóm
Lội trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Văn Lội (28 tuổi, trú huyện Đakrông) về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

Theo cáo buộc, sáng 29/11/2014, trở về sau khi thả đàn dê ra bãi chăn, Lội thấy 3 cháu nhỏ đang chơi trò táng dép ăn dây chun liền rủ tới nhà mình. Sau vài lượt chơi, Lội cho hai cháu nhiều dây chun, lừa bảo đi xem đàn dê giúp. Còn lại bé Đào (10 tuổi), Lội hứa cho nhiều dây chun, tiền rồi dụ quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

Tại phiên tòa hôm nay, Lội tỏ ra ăn năn, thành khẩn khai báo. Xét bị cáo nhận thức Pháp Luật còn hạn chế, nhân thân tốt, đã chủ động bồi thường thiệt hại…, tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật