Phát triển giống ớt đặc sản ARiêu

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giống ớt mọc trên núi đá vôi ở độ cao 50-100m so với mặt đất tại Quảng Nam sắp được đưa ra thị trường.
Phát triển giống ớt đặc sản ARiêu
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đông Giang, Quảng Nam, cho biết, Huyện vừa đầu tư tổ hợp tác sản xuất ớt ARiêu nhằm hỗ trợ đời sống người dân và đưa nhãn hiệu ớt ARiêu ra thị trường.

Tổ hợp tác gồm 18 người dân Cơ Tu vùng A Sờ, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, diện tích hiện tại khoảng 5ha. Năm 2015-2016, huyện sẽ đầu tư mở rộng tới 20ha để phát triển cây ớt đặc sản này của Quảng Nam.

Ớt ARiêu được người dân phát hiện từ năm 2014, mọc trên núi đá vôi, ở độ cao 50-100m so với mặt đất tại A Sờ. Đồng bào nơi đây cho biết, loài chim chào mào ăn loại ớt này và phát tán chúng nên gọi là ARiêu. Theo tính toán, thu nhập từ cây ớt này khoảng 20 triệu đồng mỗi ha.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật