Bát nháo ngày cúng cô hồn ở TP HCM

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuất hiện nhiều băng, nhóm “cô hồn” sống chuyên giành nhau đồ cúng của người dân. Thâm chí, có nhóm táo tợn cướp luôn đồ cúng khi gia chủ đang thắp nhang.
Bát nháo ngày cúng cô hồn ở TP HCM
Gia chủ rải tiền lẻ từ trên cao xuống. Phía dưới nhiều thanh niên giẫm đạp, tranh nhau để nhận.

Tục túng cô hồn đã có từ lâu, nhằm mục đích thể hiện xá tội, ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng hiện tại đang bị biến tướng trầm trọng. Nhiều ngày theo dõi, phóng viên phát hiện có rất nhiều băng, nhóm chuyên tổ chức giật cô hồn trang bị cả hung khí, đồ nghề giật tiền…

Hiện có ít nhất 2 nhóm nổi tiếng, gồm Tùng “tóc đỏ” và nhóm của Toàn cầm đầu. Trong đó, đa phần là những thanh niên hành nghề bốc vác ở khu vực Đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn quận 5). Ngoài ra, còn có hàng chục nhóm nhỏ tranh thủ mùa tháng 7 âm lịch để giật cô hồn “kiếm cơm”.

Sáng 29-8 (16-7 Âm lịch) nhiều thanh niên giật cô hồn chạy xe máy “quần thảo” khắp các nơi để tìm đến những nhà cúng cô hồn. Khoảng 9 giờ sáng, một quầy bán bánh trung thu trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) vừa bưng con heo quay đặt trên bàn để chuẩn bị cúng. Phía sau, 3 chiếc xe máy nhào tới, một thanh niên trong nhóm bưng toàn bộ đồ cúng bỏ chạy.

Những người xung chửi bới. Nghe vậy, nhóm thanh niên “cô hồn” không những bỏ đi mà quay lại giằn mặt bằng hành động ném đĩa sứ cướp được xuống vỉa hè rồi hăm dọa: “Muốn bán bánh trung thu thì im miệng”. Nói xong cả nhóm vọt đi tìm đến địa điểm khác.

Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được trong ngày cúng cô hồn khu Chợ Lớn (quận 5, 6, 11):

Một căn nhà trên đường Nguyễn Biểu (quận 5) tổ chức thả tiền để các nhóm thanh niên phía dưới nhặt.

Trời nắng gắt nhưng nhiều người vẫn cố đợi để đến lúc gia chủ thả tiền.

Đa phần là thanh niên tham gia giật cô hồn.

Một cảnh đánh nhau trong lúc giật cô hồn trên đường Văn Thân (quận 6) chiều 27-8

Đạp nhau để giành tiền…

Vừa bế con vừa nhảy vào đám đông để tham gia giật cô hồn

Chiều 28-8, nhiều nhóm thanh niên chuẩn bị sẵn vợt để đi giật cô hồn tai khu vực cư xá Đồng Khánh (quận 5)

Một gia chủ chuẩn bị khoảng 15 triệu đồng tiền lẻ, mệnh giá từ 2.000 đồng đến 20.000 đồng khiến nhiều người kéo đến.

Dùng vợt để vớt tiền.

Đã xảy ra xô xát, cự cãi trong lúc tranh giành nhau.

Những ngày này khu Chợ Lớn thường xuyên ùn ứ xe máy do người dân tổ chức cúng cô hồn với tục rải tiền.

Một thanh niên tham gia giật cô hồn tiết lộ, bình quân mỗi ngày có thể giật được vài triệu đồng.

Chiều 29-8, một công ty may trên địa bàn quận Phú Nhuận tổ chức cúng cô hồn. Phía ngoài hàng chục người đu hàng rào đợt nhận tiền, đồ cúng.

Một người phụ nữ vui mừng vì nhận được ít trái cây, bánh ngọt.

Việc tổ chức rải tiền trong ngày cúng cô hồn khiến giao thông ùn tắc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật