ECB cảnh báo tái diễn khủng hoảng tiền tệ tại Eurozone

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan chức cao cấp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo, liên minh tiền tệ Eurozone vẫn chưa “hoàn thiện” và sẽ phải đối mặt với “các cuộc khủng hoảng tái diễn nếu không giải quyết được những bất đồng về kinh tế và chính trị”.
ECB cảnh báo tái diễn khủng hoảng tiền tệ tại Eurozone
Ảnh minh họa

Phát biểu hôm 27/8 trong Tuần lễ Đại sứ tại Paris, ông Benoît Cœuré, Ủy viên Ban Điều hành ECB cho rằng, cuộc khủng hoảng hiện tại tại Eurozone là liều thuốc thử đối với năng lực của liên minh tiền tệ này nhằm mục tiêu chung về cả kinh tế lẫn chính trị.

Ông Cœuré đánh giá: “Khuôn khổ tổ chức của chúng tôi không đủ nhằm hoàn thiện một Liên minh Kinh tế và Tiền tệ khi phải giải quyết các vấn đề kinh tế, tài khóa và tài chính. ECB hiện thiếu một đối tác chính trị đủ mạnh trong các vấn đề này”, và sẽ không thể phát triển như mong muốn, thậm chí sẽ bị tái diễn khủng hoảng.

Trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ, các quốc gia thành viên còn nhiều khác biệt trong chính sách tài khóa, thuế và các muc tiêu tài chính khác. Để một đồng tiền chung vận hành tốt, cần sự đồng thuận về chính sách tài khóa, trong khi điều này dường như không thể đối với một châu Âu còn quá nhiều bất đồng chính trị.

Theo ông Cœuré: “Châu Âu cho thấy một nghịch lý: niềm tin vào một đồng tiền chung vẫn cao, cho dù khu vực đồng tiền này đang phải vật lộn vượt trong khủng hoảng và các yếu kém về kinh tế, chính trị đe dọa tính nhất thể”. Ông dẫn chứng một khảo sát của Eurobarometer (cơ quan khảo sát đánh giá định kỳ của Ủy ban châu Âu) trong mùa xuân năm 2015 cho thấy, có 51% người được hỏi cho rằng châu Âu chưa giảm thiểu được tác động của cuộc khủng hoảng.

Trong cuộc khảo sát do Opinium Research thực hiện từ 29/6 tới 10/7/2015, 63% người được hỏi (trong tổng 6.000 người tại Pháp, Đức, Na Uy, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tham gia) nghĩ rằng, cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp được xử lý không tốt ở cấp châu Âu.

Liên quan tới vấn đề này, ông Cœuré cho rằng: “Cần khẩn trương đưa ra các công cụ mới trong bối cảnh một số chương trình hỗ trợ tài chính theo cơ chế ra quyết định hiện hành thiếu sự chia sẻ trách nhiệm trong các chính sách liên quan tới tương lại của Eurozone.

“Cơ chế ra quyết định liên chính phủ khiến đàm phán kéo dài, nhất là trong các vấn đề tái phân bổ, khoét sâu những bất đồng giữa các quốc gia thành viên”, ông Cœuré nhận định.

Mặc dù vẫn cho rằng Eurozone như một xu thế “không thể đảo ngược”, nhưng ông Cœuré thừa nhận “cơ chế hiện tại sẽ cản trở tăng trưởng và gây tái diễn khủng hoảng. Khi tăng trưởng toàn cầu giảm, chúng ta (Eurozone) cần chia sẻ trách nhiệm để tránh số phận chung xảy đền với toàn khu vực.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật