Bí mật đằng sau người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dân số của Mỹ gấp 100 lần dân số Jamaica, nhưng khi nói đến sự phát triển tài năng chạy nước rút nhanh nhất thế giới, thì Jamaica có giải đấu và những “tia chớp“ của riêng mình mà khó nước nào sánh kịp.
Bí mật đằng sau người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới
Ảnh minh họa

Trong số 12 huy chương vàng giải chạy thế giới trong hai kỳ Olympic gần đây nhất ở các cự ly 100m, 200m, và 4x100m, các VĐV của Jamaica giành được 9 huy chương vàng, cộng với 5 huy chương bạc, và giành cơn mưa huy chương trong Giải vô địch điền kinh thế giới ở Moskva 2 năm trước. Mới đây nhất, tối 23.8, tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Bắc Kinh, TQ, "người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới" - Usain Bolt - của Jamaica đã xuất sắc về nhất ở cự ly 100m với thời gian 9,79 giây, hơn người về nhì Gatlin của Mỹ 0,01 giây.

Trước khi giải này diễn ra, câu hỏi được đặt ra là: Ai có thể ngăn cản Jamaica. Đối với Usain Bolt, người từng giành 3 huy chương vàng tại 2 kỳ Olympic và giải vô địch thế giới năm 2013, câu trả lời cho "bá quyền" của Jamaica khá đơn giản. "Mức độ của các môn thể thao ở Jamaica là rất cao, và chúng tôi luôn đặt chúng ở vị trí tuyệt vời nhất" - Usain Bolt nói với CNN. "Để bắt đầu thử thách ở Jamaica, bạn phải chạy ít nhất với thời gian 9,9 giây. Bạn phải gắng hết sức để trở thành người nhanh nhất, vì mức độ cạnh tranh rất cao" - Usain Bolt giải thích. Tuy nhiên, vì dân số của Jamaica chỉ là 3 triệu so với 300 triệu của Mỹ, thì lời giải thích của Usain Bold dường như không thể nói lên toàn bộ câu chuyện.

Câu chuyện về những "tia chớp" Jamaica bắt đầu từ giải vô địch các trường quốc gia, thường được biết đến với tên gọi "The Champs" - một sự kiện được khoảng 30.000 người theo dõi. "Bạn không thể có một ngày học thể thao tuyệt vời ở trường nếu bạn không cố gắng" - Richard Moore, tác giả cuốn sách mới xuất bản nói về địa vị thống trị của các VĐV điền kinh Jamaica bình luận. "Cường độ rất rõ ràng, và điều đó thực sự vô cùng quan trọng" - Moore viết.

Các VĐV chạy nước rút của Jamaica là những ngôi sao thể thao hàng đầu, chiếm lĩnh nhiều hàng tít trên mặt báo, trong khi ảnh của họ được quảng cáo trên cả xe buýt và áp phích ngoài đường phố. "Bóng đá cũng được ưa chuộng ở đây, nhưng chạy vẫn là môn thể thao vua, và thực sự lấn át mọi thứ kể từ khi Usain Bolt lập thành tích ở Bắc Kinh năm 2008" - phóng viên thể thao Andre Lowe của tờ Jamaica Gleaner nói. "Giờ đây, rõ ràng chạy là môn thể thao số 1 với vô số các ngôi sao".

Lowe cũng chỉ ra rằng, chính hệ thống trường lớp đã giúp nuôi dưỡng các tài năng điền kinh ở Jamaica, cho phép các tài năng trẻ thể hiện mình ở mức độ cạnh tranh rất cao ngay từ khi còn nhỏ. “Rất nhiều trẻ em Jamaica khi lớn lên muốn thi tài chạy nước rút từ những năm 1940 tới Don Quarrie trong thập niên 70 và Usain Bolt hiện nay” - Lowe nói.

Phóng viên này cũng chỉ ra rằng, ở Jamaica người ta chú trọng đến thành công ngay từ đầu. Có những cuộc cạnh tranh không thể tin được. Cạnh tranh và tài năng xung quanh khiến một vận động viên không thể hài lòng với thành tích của mình, mà luôn bị áp lực tiến lên phía trước.

Hầu hết các ngôi sao chạy nước rút của Jamaica được huấn luyện bởi Glen Mills và Stephen Francis. Mills, nói theo cách riêng của mình, là một vận động viên chạy thất bại nhưng luôn say đắm điền kinh.

"Tôi chưa bao giờ có đủ tài năng và tôi sớm nhận ra điều đó. Tôi đã thất vọng, nhưng không tuyệt vọng. Tôi đã vượt qua được và nhận ra rằng tài năng của tôi là huấn luyện" - Mills nói.

Với tư cách là huấn luyện viên đội tuyển điền kinh quốc gia Jamaica, các học trò của Mills đã đạt được 71 chức vô địch thế giới và 33 huy chương Olympic. "Sự hoàn hảo là những gì chúng tôi luôn cố gắng đạt được, nhưng quả thực rất khó khăn. Nhưng tôi cũng muốn giúp các học trò của tôi phát triển thành những con người thực sự. Tôi luôn cố gắng để họ biết rằng, còn có cuộc sống sau những đường đua" - Mills nói.

Việc Jamaica có tiếp tục thống trị các đường chạy hay không thì còn phải xem xét. Nhưng hiện tại, "tia chớp" Usain Bolt vẫn được xem là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới. Sinh ngày 21.8.1986, Usain Bolt là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Bolt đã trở thành nam vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở cả 3 nội dung trên tại một kỳ thế vận hội kể từ sau vận động viên Carl Lewis tại Los Angeles năm 1984, và cũng là nam vận động viên đầu tiên trong lịch sử lập kỷ lục mới ở cả 3 nội dung cao quý này của bộ môn điền kinh tại một kỳ thế vận hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật