Nga có thể đang phát triển UAV săn F-35 của Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga có thể đang phát triển một loại phương tiện bay không người lái dùng để săn F-35, siêu tiêm kích thế hệ 5 được mệnh danh là đắt nhất thế giới của Mỹ.
Nga có thể đang phát triển UAV săn F-35 của Mỹ
Nga có thể đang phát triển UAV săn F-35 của Mỹ.

Công ty Công nghệ Radio - Điện tử (KRET) của Nga hiện đang trưng bày một phương tiện bay không người lái (UAV) gây tò mò tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế (MAKS) 2015 diễn ra ở Nga, từ 25/8 đến 30/8.

Theo ông Vladimir Mikheev, phó giám đốc điều hành thứ nhất của KRET, đây không phải là một vật trưng bày màu mè mà là mẫu UAV quân sự hiện đại đang được Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) phát triển, Flightglobal hôm qua đưa tin.

KRET là nhà thầu phụ trong dự án, cung cấp hệ thống liên lạc, radar, tác chiến điện tử và tự bảo vệ cơ bản của chiếc UAV cũng như trạm điều khiển mặt đất của nó, ông Mikheev cho biết. KRET tham gia hai dự án UAV quân sự, một dự án đang trong giai đoạn phát triển còn một dự án đang trong giai đoạn thiết kế, đều do UAC thực hiện.

Ông từ chối nêu tên dự án và không tiết lộ bộ phận thiết kế nào của UAC đang phụ trách dự án, nhưng xác nhận về một số khả năng chính của UAV. Theo đó, UAV có thể phát hiện phi cơ tàng hình, giống như tham vọng của Trung Quốc trong dự án Divine Eagle (Thần Điêu) mà ông Mikheev nói là dựa trên công nghệ "mượn" từ Nga và Mỹ.

Loại UAV này sử dụng băng tần X và sóng radar UHF để truy tìm những loại máy bay quân sự khó phát hiện của Mỹ, như oanh tạc cơ B-2 do Northrop Grumman sản xuất hoặc các chiến đấu cơ tối tân của Lockheed Martin như F-22 hay F-35, mẫu siêu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đã ngốn của Mỹ gần 1,5 nghìn tỉ USD nghiên cứu và phát triển. Nó khá giống mẫu X-47B sử dụng trên tàu sân bay của Northrop nhưng được gắn thêm hai quạt nâng ở mỗi cánh và các bộ phận cân bằng thẳng đứng.

KRET đang cung cấp hệ thống tác chiến điện tử tích hợp sâu không chỉ tạo ra một quả cầu điện từ xung quanh UAV để tránh tên lửa không đối không mà còn giúp nó không bị radar phát hiện.

Ông Mikheev cho hay các hệ thống tác chiến điện tử, radar và điện tử của chiếc UAV này đều bắt nguồn từ những hệ thống được sản xuất cho tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Su-35 và trực thăng tấn công Kamov Ka-50.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ dự án UAV này có thực sự là một chương trình có cùng mục đích như Divine Eagle.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật