Đồ trừ tà, phong thủy đắt khách tháng cô hồn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những món đồ trừ tà, đồ phong thủy được nhiều người tìm mua trong tháng cô hồn với mong muốn có thể tránh được ma quỷ, tai ương cũng như gặp nhiều may mắn. Bởi thế, đến tháng cô hồn, thị trường những loại hàng hóa này cũng vô cùng đa dạng, giá bán cũng “thượng vàng hạ cám”.
Đồ trừ tà, phong thủy đắt khách tháng cô hồn
Bột tẩy uế xuất xứ từ Trung Quốc được bán khá nhiều, nhưng không ai rõ công dụng có như quảng cáo hay không?

Theo tín ngưỡng của người Á Đông, tháng bảy âm lịch là tháng “cô hồn”, con người dễ gặp chuyện không may mắn, thậm chí mất của. Bởi vậy, nhiều người tìm đủ cách để hạn chế những tai ương này.  Chọn mua đồ trừ tà, phong thủy là một trong những cách đó.

Nước tẩy uế, bột trừ tà

Một loại nước Tẩy uế được bán trên thị trường
ảnh:vietnamnet

Tháng cô hồn năm nay, nhiều cửa hàng vàng mã, đồ phong thủy bán loại bột tẩy uế, trừ tà. Dù không biết công dụng của bột này đến đâu, thành phần gồm những thứ gì, nhưng nhiều người cũng theo lời đồn thổi mua về sử dụng.

Theo quảng cáo của website bán hàng: “bột tẩy uế được chế tạo từ lá, cành, vỏ và rễ cây bồ đề xây nhuyễn và trộn thêm một số thành phần khác từ trầm hương để có mùi thơm đặc trưng riêng dùng xua uế khí trong không gian quanh bạn hoặc xua chính uế khí của bản thân bạn”. Loại bột này được cho là sẽ giúp xua đi “ám khí” ở nơi làm việc, nhà ở và sử dụng bằng cách đặt đĩa bột xông tẩy uế giữa phòng cho đến khi bột cháy tàn thì đem đổ ra ngoài.

Nhiều gói bột tẩy uế với trọng lượng 100g vỏ ngoài in chữ Trung Quốc chi chít đang được nhiều người bán quảng cáo nhiệt tình với giá 190-250 nghìn đồng/gói. Ngoài ra còn có các sản phẩm bột tẩy uế, trừ tà xuất xứ Thái Lan, Đài Loan… Tuy vậy, điểm chung của những sản phẩm này là người mua chỉ biết công dụng “thần thánh” qua lời đồn thổi của người bán, chứ chẳng thể kiểm chứng trong thực tế.

Các loại vòng dâu trừ tà ma

Lâu nay, nhiều gia đình vốn có thói quen đeo vòng dâu cho trẻ nhỏ để tránh tà ma, tránh giật mình, tránh khóc dạ đề, sài đẹn. Hiện tại, trên thị trường cũng bày bán khá nhiều vòng dâu cho trẻ đính thêm nhiều hạt bạc với giá 150-350 nghìn đồng/chiếc. Những vòng dâu thường có giá bán khoảng 25-50 nghìn đồng/chiếc.

Tháng cô hồn, nhiều người bán cũng tranh thủ thổi phồng công dụng của những chiếc vòng này và có thêm nhiều sản phẩm dành cho người lớn. Tuy không rõ đeo vòng dâu có may mắn, khỏe mạnh hơn không, nhưng nhiều người đã bỏ tiền triệu cho những món đồ này để sắm về cho gia đình.

Đồ ngọc phong thủy hút khách

Dân gian cũng có thói quen chọn vòng, loại ngọc có màu sắc, thuộc tính hợp với cung, mệnh của người đeo để mong cầu may mắn. Vào tháng cô hồn, nhiều nơi bán các mặt hàng trang sức phong thủy này cũng chạy đua quảng cáo những công dụng của đồ ngọc từ trừ tà, xua ám khí, đem lại may mắn, tích vận khí cho người đeo…

Trong các mặt hàng, phổ biến nhất là những vòng tay được quảng cáo là ngọc phỉ thúy, mã não… tính theo số lượng viên có giá 200 nghìn đồng đến trên 1 triệu đồng. Những loại vòng bằng chất liệu ngọc quý có giá vài triệu đồng. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của thị trường đồ phong thủy, hàng giả, hàng nhái cũng xuất hiện tràn lan. Nếu người mua không tinh dễ hớ cả bạc triệu.

Vốn chỉ bán vòng ngọc trang sức, nhưng từ đầu tháng cô hồn Hạnh ở Thanh Xuân liên tục post nhiều status trên facebook và trang bán hàng quảng cáo về việc đeo vòng ngọc phong thủy để trừ tà, giúp người đeo gặp may mắn. Gặp ai cô cũng cố gắng PR cho bằng được những công dụng của vòng ngọc. Tuy nhiên, nhiều bạn bè thì biết Hạnh cũng chỉ là nghe người khác nói lại hay từng đọc trong những tài liệu tự sưu tầm.

Tuy vậy, nhiều người đã khá tin tưởng vào những lời quảng cáo có cánh khiến nhiều chị em chẳng tiếc tiền mua những chiếc vòng tay, nhẫn, vòng cổ về đeo. Không ít trường hợp đã mua phải đồ giả, đồ nhái ngọc, nhưng chẳng hề hay biết mà vẫn nâng niu như thứ đồ quý giá trong nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật