Đại diện sinh viên ấn Độ cho biết, trong các vụ tấn công xảy ra gần đây ở Melbourne, một sinh viên đã bị đâm trọng thương, động cơ gây án có thể do kỳ thị chủng tộc. Theo thông tin từ phía cảnh sát, nguyên nhân vụ tấn công một phần do yếu tố chủng tộc, một phần do phát sinh ngẫu nhiên.
Những vụ tấn công đã trở thành vấn đề quan hệ ngoại giao khi Thủ tướng ấn Độ gọi điện cho người đồng nhiệm ngày 29-5 vừa qua. Vì vậy, ngày 1-6, Thủ tướng Kevin Rudd đã phát biểu: “Tôi cảm thấy rất đáng tiếc về những chuyện này. Đó đều là những hành động B.L vô nghĩa. Những kẻ gây ra chúng phải bị lên án mạnh mẽ. Tôi muốn Thủ tướng Manmohan Singh biết, 9 vạn sinh viên ấn Độ ở Australia đều là những vị khách được hoan nghênh”.
Được biết, ngày 31-5, hơn 1.000 sinh viên ấn Độ ở Australia đã tổ chức biểu tình ở Melbourne nhằm phản đối những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc mới xảy ra. Năm 2008, hơn 70 sinh viên ấn Độ ở đây đã bị tấn công làm ít nhất 4 người thiệt mạng.