Giới truyền thông Trung Quốc có nhiều tin đồn về Nhuế, khi ông ta bị cơ quan chống tham nhũng “đưa đi để phục vụ điều tra” vào tháng 7.2014.
Cũng có nguồn tin cho biết vào năm 2007, Nhuế bán cổ phần của ông ta ở một công ty ở Bắc Kinh do Nhuế và công ty truyền thông Mỹ Edelman đồng sáng lập.
Ngoài ra, còn có những tin đồn về đời tư của Nhuế, như Nhuế có quan hệ tình ái với ít nhất 20 phu nhân của các cán bộ chính quyền. Thậm chí còn có tin đồn: Nhuế khai với cơ quan điều tra, rằng mình còn giữ những video ghi lại hình ảnh “mâּy mưּa” với những mệnh phụ phu nhân hơn mình từ 20-30 tuổi.
Một trong những phu nhân bị đồn có quan hệ tình ái với Nhuế là bà Cốc Lệ Bình, vợ của Lệnh Kế Hoạch, cựu thư ký riêng của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Có nguồn tin cho biết, khi Nhuế bị điều tra, đã khóc lóc khai rằng đã bị bà Cốc ép “quan hệ”.
Theo Duowei, đồn đoán Nhuế bán bí mật quốc gia vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, với vai trò là một biên tập viên truyền hình kiêm người dẫn chương trình của CCTV, có quan hệ thân thiết với giới chính trị, việc Nhuế biết được và tiết lộ các bí mật của những cơ quan cấp cao và của quan chức nhà nước âu cũng là điều tự nhiên.
Điều này, theo Duowei, không đủ để buộc tội Nhuế là “gián điệp”. Tuy nhiên, những hoạt động kinh tế bất hợp pháp cũng đã đủ cho Nhuế lãnh án tù chung thân, theo Duowei.
Duowei trích dẫn các thông tin liên quan Nhuế, 37 tuổi, từ các nguồn tin vô danh, trong đó có các tin đồn và những lời buộc tội. Theo Duowei, những tin đồn có thể giúp định hướng điều tra, và qua mức độ nghiêm trọng của những lời buộc tội, có thể chắc chắn Nhuế sẽ không thoát khỏi một án tù.Nhuế cũng đã làm dấy lên tranh cãi, khi trong một cuộc họp báo tại Hàn Quốc năm 2010, Nhuế đòi “đại diện cho toàn Châu Á” chất vấn Tổng thống Mỹ Barack Obama.