Con vẹt bị bắt vì... chửi rủa người khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Telegraph cho hay, con vẹt Hariyal đã được chủ nhân Suresh Sakharkar huấn luyện suốt 2 năm để chửi rủa mẹ kế anh ta là bà Janabai đã bị “triệu tập“ tới đồn cảnh sát với cáo buộc nhiều lần chửi rủa cụ bà 85 tuổi này.
Con vẹt bị bắt vì... chửi rủa người khác
Ảnh: Zee News.

Telegraph cho hay, mỗi lần bà Janabai đi qua nhà Sakharkar ở Rajura, bang Maharashtra, Ấn Độ, con vẹt lại không ngớt lời nguyền rủa.

Theo một số nguồn tin thì hiện gia đình này không sống chung với nhau vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

"Tôi đã bị làm phiền như thế này 2 năm rồi", bà Janabai, 85 tuổi, nói với Zee News. "Mỗi lần nhìn thấy tôi, con vẹt lại dùng những lời lẽ xấu và thô tục.

Đó là lý do vì sao tôi khiếu nại lên cảnh sát tới 3 lần trong thời gian qua. Cảnh sát đã triệu tập tôi, Suresh và con vẹt tới đồn. Tôi nghĩ họ nên điều tra thêm và bắt giữ con chim này".

thanh tra P S Dongre thuộc cảnh sát Rajura thì nói với các phóng viên rằng: "Có mâu thuẫn về đất đai giữa người phụ nữ này và con riêng chồng bà ấy.

Chúng tôi để mắt đến con vẹt rất kỹ nhưng nó không thốt ra lời nào khi ngồi trực diện với người khiếu nại".

Cảnh sát không buộc tội con vẹt Hariyal nhưng sau đó trao nó cho Phòng kiểm lâm bang Maharashtra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật