Ngọc xá lợi Phật về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
10 viên xá lợi, bảo vật của Phật giáo, sẽ được rước từ chùa Giác Quang, TP.HCM về chùa Bái Đính (Ninh Bình) và chùa Quán Sứ (Hà Nội) bằng một đại lễ cung nghinh quy mô với sự tham dự của hơn 10.000 người vào ngày 6/6 tới.
Ngọc xá lợi Phật về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam
Xá lợi Phật
Lễ rước ngọc xá lợi Phật sẽ được tổ chức qua nhiều địa phương với nhiều phương tiện vận chuyển, trong đó có một chuyến máy bay, theo lộ trình: Chùa Giác Quang - sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đến sân bay Nội Bài - chùa Quán Sứ (Hà Nội), sau đó được nghênh đón về an vị, cúng dường vĩnh viễn tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Lễ cung rước xá lợi Phật mang tính quốc tế, được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, ngoài sự tham gia của 1.000 chư tăng và đại biểu, còn có sự hiện diện của đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Campuchia. Dự kiến, có hơn 10.000 người sẽ tham gia lễ cung nghinh xá lợi Phật tại chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Ngọc xá lợi Phật do hòa thượng pháp sư Tịnh Giác - viện chủ Tổ đình Giác Quang, TP.HCM, hiện là cố vấn tối cao của Phật giáo Thái Lan và là cao tăng chứng minh Học viện phật giáo Watt Samphraya, Thái Lan, hiến tặng.

Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, phó tổ đình Giác Quang, người được hòa thượng Tịnh Giác ủy thác việc trao tặng, cho biết: "Chùa Bái Đính sẽ nhận 6 viên xá lợi Phật và 3 viên xá lợi thánh tăng, còn chùa Quán Sứ sẽ nhận 4 viên xá lợi Phật và 3 viên xá lợi thánh tăng".

Ngọc xá lợi Phật tại lễ cung nghinh được tôn trí trong một bình bát bằng đồng mạ vàng cao 4cm. Bình bát này đặt bên trong một bảo tháp nhỏ bằng đồng cao 15cm, bảo tháp nhỏ này lại được đặt trong bảo tháp lớn hơn cũng bằng đồng, cao 40cm.

Trưởng ban tôn giáo Chính phủ, Nguyễn Thế Doanh, khẳng định: "Tiếp nhận và chiêm bái ngọc xá lợi đức Phật là nguyện vọng chính đáng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào phật tử Việt Nam".

Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, phật tử cả nước, có ý nghĩa trong việc chiêm bái, tu tập của những người con Phật, tôn vinh các giá trị văn hóa giáo lý nhà Phật trong cuộc sống.

Những viên ngọc xá lợi Phật này được một vị thánh tăng ban tặng cho Hòa thượng Tịnh Giác tại đại hội kết tập kinh điển Pali lần 6 ở Yangoon, Myanmar năm 1956. Hòa thượng Tịnh Giác đã rước ngọc xá lợi về thờ ở chùa Giác Quang.

Xá lợi Phật là phần kim bảo thân còn lại của đức Phật sau lễ trà tỳ (hỏa táng) tại Câu Thi Na (Kusinara), Ấn Độ cách nay hơn 2.500 năm. Có tất cả 84.000 viên ngọc xá lợi Phật, viên lớn nhất bằng hạt gạo, nhỏ nhất bằng hạt mè (vừng). Chỉ có những bậc chân tu, đạo cao đức trọng, khi chết mới sinh xá lợi.

Ngọc xá lợi Phật là bảo vật vô giá của của Phật giáo. Đối với Phật tử, cúng dường xá lợi Phật cũng chính là cúng dường trực tiếp đức Phật và đạt được công đức, giác ngộ như nhau. Vì thế, đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật chính là cơ hội lớn để Phật tử Việt Nam chiêm bái bảo vật này.

Xá Lợi Phật Đài tiếng chuông ngân vọng cõi thanh bình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật